Tổng thống Lee (phải) tiếp Thủ tướng Noda tại Seoul ngày 19.10 - Ảnh: AFP

Tổng thống Lee (phải) tiếp Thủ tướng Noda tại Seoul ngày 19.10 - Ảnh: AFP

Với chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Nhật, hai nước đang nỗ lực cải thiện quan hệ song phương trong bối cảnh khu vực có nhiều biến động.

Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 19.10 đồng ý mở rộng các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương từ 13 tỉ USD lên 70 tỉ USD. Cụ thể, hai bên sẽ cải thiện khả năng hoán đổi đồng tiền yen - won lên mức 30 tỉ USD, mở thêm thỏa thuận tiền tệ USD - yen/won trị giá 30 tỉ USD, cũng như duy trì giỏ ngoại hối 10 tỉ USD. Đây là nỗ lực mới nhất của hai nước nhằm ổn định thị trường ngoại hối trước nguy cơ bị ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính ở châu Âu, theo Yonhap.

Thỏa thuận trên là kết quả tích cực sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống nước chủ nhà Lee Myung-bak và Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda. Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất nỗ lực khôi phục tiến trình đàm phán về thị trường thương mại tự do song phương, tăng cường hợp tác về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên cũng như bảo đảm an ninh khu vực, theo Yonhap.

Để tỏ rõ thiện chí, ông Noda đã hoàn trả 5 bộ sách quý về vương triều Joseon của Triều Tiên (1392-1910) trong chuyến thăm đầu tiên đến Hàn Quốc với tư cách Thủ tướng Nhật Bản. Nhà lãnh đạo cũng cam kết sẽ trả lại 1.200 cuốn sách khác. Đây là một phần kho tư liệu quý giá của Triều Tiên bị mất trong thời gian quân Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên.

Trước chuyến thăm của Thủ tướng Noda, Hàn - Nhật lâm vào tranh cãi dữ dội về chủ quyền trên quần đảo Dokdo/Takeshima. Ngoài ra, giữa hai nước vẫn còn khúc mắc lớn về thời kỳ Nhật chiếm đóng. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất cho thấy Seoul và Tokyo quyết định gác lại bất đồng trước những lo ngại chung của khu vực.

 

                                                            Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục