Lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đã bắt đầu hội nghị hai ngày (3 và 4/11), tại thành phố Cannes của Pháp, nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ châu Âu và xem xét chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Nicolas Sarkozy của Pháp, nước đang đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên G20, hy vọng hội nghị sẽ đạt được thỏa thuận trong một số vấn đề kinh tế, đặc biệt giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ đang hoành hành tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), gây tác động xấu tới sự bình ổn của nền kinh tế thế giới.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Sarkozy sau khi tới Pháp dự hội nghị, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định nhiệm vụ quan trọng nhất của các nhà lãnh đạo G20 tại hội nghị lần này là tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, trong đó cứu Hy Lạp thoát khỏi bờ vực phá sản là ưu tiên hàng đầu.

Ông Obama nhất trí với ông Sarkozy rằng Liên minh châu Âu (EU) đã có những bước đi quan trọng nhằm đạt được giải pháp tổng thể cho cuộc khủng hoảng tại Hy Lạp, song hội nghị lần này là diễn đàn để các nước thảo luận thêm các biện pháp thực thi kế hoạch giải cứu châu Âu một cách tổng thể và dứt khoát.

Ông Obama tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục là một đối tác của châu Âu trong nỗ lực giải quyết những khó khăn hiện nay tại châu lục già.

Trên cương vị Chủ tịch G20 và chủ trì hội nghị, Tổng thống Sarkozy kêu gọi Mỹ đóng vai trò đi đầu trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng như giải quyết cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, một trong những nhân tố chính tác động đến tốc độ phục hồi kinh tế thế giới.

Trong nỗ lực con thoi nhằm đạt được sự đồng thuận tại hội nghị G20, ngày 2/11, tại thành phố Canne, Tổng thống Pháp Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc gặp thượng đỉnh khuôn khổ hẹp bàn về tình hình Hy Lạp, với sự tham gia của Chủ tịch thường trực Liên minh châu Âu (EU) Herman van Rompuy, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso, người đứng đầu Nhóm các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng euro Jean-Claude Juncker, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde và Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou.

Ông Sarkozy và bà Merkel muốn nhân dịp hội nghị G20 huy động sự ủng hộ quốc tế đối với kế hoạch cứu trợ tài chính của châu Âu dành cho Hy Lạp, trong đó có khả năng đóng góp tài chính của những nước có dự trữ ngoại tệ lớn như Trung Quốc, Brazil và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu khẳng định Athens sẽ chỉ nhận được gói cứu trợ tiếp theo của châu Âu một khi nước này chấp nhận đáp ứng những cam kết đã đưa ra.

Hy Lạp đang đứng trước nguy cơ phải ra khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu nếu không giải quyết được cuộc khủng hoảng nợ hiện nay và ông Sarkozy khẳng định Hy Lạp phải tự quyết định liệu họ có muốn tiếp tục hành trình với châu Âu không./.

Theo TTXVN/Vietnam+
 

Các tin khác


Giải Nobel Y sinh 2023 vinh danh hai nhà khoa học Katalin Karikó và Drew Weissman

Giải Nobel Y sinh năm 2023 đã vinh danh hai nhà khoa học Katalin Karikó và Drew Weissman nhờ công trình nghiên cứu về vaccine mRNA hiệu quả phòng bệnh COVID-19.

Nạn trộm cướp, đập phá hoành hành các cửa hàng ở Mỹ

Thiệt hại do nạn trộm cướp ở Mỹ đang ở mức cao lịch sử. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/9 đề xuất: "Nếu cướp một cửa hàng, bạn hoàn toàn có thể bị bắn khi rời khỏi cửa hàng đó”.

Kết quả sơ bộ về nguyên nhân gây sập mái nhà thờ tại Mexico

Giới chức bang Tamaulipas (Đông Bắc Mexico) sáng 2/10 đã cập nhật số liệu mới về các trường hợp thương vong trong vụ sập mái nhà thờ ở giáo xứ Santa Cruz.

Thổ Nhĩ Kỳ thắt chặt an ninh sau vụ khủng bố

An ninh tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang được thắt chặt sau vụ đánh bom tự sát ngay trước tòa nhà Bộ Nội vụ ở thủ đô Ankara.

Thủ tướng Hungary đánh giá triển vọng EU mở đàm phán gia nhập cho Ukraine

Ukraine đã chính thức được trao tư cách ứng cử viên EU vào năm ngoái, một quyết định nhanh chóng trong bối cảnh quốc gia này đang có xung đột với Nga

Số trẻ em bị tấn công, giết hại ở CHDC Congo tăng mức kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30/9 cho biết Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang chứng kiến số lượng trẻ em bị giết, bị thương tật, bị bắt cóc hoặc bị tấn công tình dục ở mức cao kỷ lục trong năm 2023 và là năm thứ ba liên tiếp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục