Cảnh sát Trung Quốc vừa giải cứu được 178 trẻ em và bắt giữ 608 nghi can, sau khi triệt phá được một tổ chức bị tình nghi là đường dây buôn người trong một chiến dịch được phối hợp giữa 10 tỉnh thành trên khắp nước Trung Quốc.

  
Những trẻ em được giải cứu trong chiến dịch mới nhất.
 
Bộ Công an Trung Quốc hôm qua cho biết cảnh sát ban đầu phát hiện ra một nhóm buôn trẻ em ở tỉnh Tứ Xuyên ở miền tây nam trong khi điều tra một tai nạn giao thông hồi tháng 5.

Từ manh mối đầu tiên này, lực lượng an ninh sau đó phát hiện ra một nhóm có hoạt động tương tự ở tỉnh Phúc Kiến ở miền đông bắc Trung Quốc.

“Hơn 5.000 cảnh sát đã được huy động tham gia chiến dịch phá đường dây buôn trẻ em này ở 10 tỉnh thành trên khắp đất nước”, tuyên bố của Bộ Công an Trung Quốc cho biết.

Thị trường chợ đen buôn bán phụ nữ và trẻ em hoạt động mạnh tại Trung Quốc.

Các nhà quan sát nói rằng chính sách một con và quy định lỏng lẻo về con nuôi của Trung Quốc tạo điều kiện cho thị trường mua bán trẻ em bùng phát.

Kể từ năm 2009 đến nay, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá 7.000 băng nhóm buôn người, giải cứu 18.000 trẻ em và 34.000 phụ nữ.

Trong chiến dịch truy quét tội phạm buôn người từ tháng 7 tới tháng 9 năm nay tại các khu vực biên giới, công an Trung Quốc đã bắt giữ 53 nghi can buôn người và giải cứu cho 52 phụ nữ Việt cùng 13 trẻ em.

Cuối tuần trước, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày càng có nhiều phụ nữ nước ngoài bị bắt cóc và bán sang Trung Quốc, đa phần từ các nước láng giềng như Việt Nam, Myanmar và Lào.

Các nạn nhân thường bị các tay buôn người lừa bằng những lời hứa hẹn rằng sẽ có công ăn việc làm ổn định hoặc sẽ được lấy các ông chồng bản xứ giàu có khi sang Trung Quốc.

Các tổ chức buôn người thường nhắm tới các cô gái trong độ tuổi từ 20 đến 30 tại các vùng quê nghèo khó, rồi đưa họ sang Trung Quốc bằng đường sông hoặc các con đường rừng núi dọc khu vực biên giới.

Phần đông các nạn nhân bị đem bán cho các dân làng ở những vùng nông thôn của Trung Quốc, với giá trung bình trên dưới 3.000 USD, hoặc thậm chí bị buộc phải hành nghề mại dâm.

 

                                                                     Theo Dantri

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục