Tranh chấp giữa Iran và các quốc gia phương Tây đang leo thang sau khi Tehran hôm qua cảnh báo sẽ ngừng bán dầu cho “một số nước”.

Tranh chấp giữa Iran và các quốc gia phương Tây đang leo thang sau khi Tehran hôm qua cảnh báo sẽ ngừng bán dầu cho “một số nước”.

Ấn Độ vừa tuyên bố sẽ không tham gia lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Iran do Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp dụng chống nước này. Ấn Độ là nước mới nhất trong loạt nước châu Á xác nhận không muốn theo Mỹ chống lại Iran trong vấn đề dầu mỏ.

Dầu thô của Iran chiếm 12% trong tổng khối lượng dầu mỏ tiêu thụ hàng năm ở Ấn Độ.

Bộ trưởng tài chính Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu hàng thứ tư thế giới, thông báo nước ông không thể xoay sở nếu không có dầu thô của Iran và sẽ không cắt giảm số dầu nhập khẩu của Tehran.

Như tin đã đưa, ngày 23/1, EU đã thông qua quyết định áp dụng biện pháp trừng phạt mới chống Iran nhằm giảm khối lượng dầu mỏ nhập khẩu từ Iran.

Trước khi EU thông qua quyết định này, các phái viên của Washington đã thực hiện một số chuyến thăm đến các nước khác nhau nhằm thuyết phục ban lãnh đạo của các quốc gia đó nên làm theo tấm gương của EU trong lĩnh vực trừng phạt dầu mỏ chống Iran.

Theo Mỹ và EU, việc giảm doanh thu dầu mỏ sẽ buộc Iran phải giảm khối lượng đầu tư vào chương trình nghiên cứu hạt nhân.

Như dự định, quyết định của EU sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7. Tuy nhiên, Châu Á đã thách thức Mỹ và châu Âu trong nỗ lực này.

Mỹ hy vọng các quốc gia khác sẽ theo gót EU, trong đó có các nước đồng minh chính của Mỹ tại Đông Á là Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhưng Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cho phép phương Tây ngăn chặn vận chuyển dầu mỏ từ Iran, còn Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ giúp họ trong vấn đề này.

Trước Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã không ngần ngại bác bỏ áp lực của Mỹ khi khẳng định sẽ không ủng hộ lệnh cấm vận dầu thô từ Iran. Ban đầu, Nhật Bản đã ủng hộ Mỹ trong vấn đề này, nhưng, sau đó đã yêu cầu tạo cho họ một tường hợp ngoại lệ - không ngăn chặn Tokyo nhập khẩu dầu mỏ Iran.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Bahk Jae-wan hôm qua nói rằng việc Iran phát triển hạt nhân đề ra mối đe dọa cho nhân loại, nhưng ông cho biết Seoul chưa có quyết định nào về chuyện liệu sẽ cắt giảm thêm bao nhiêu lượng dầu thô nhập khẩu của Iran.

Cả Hàn Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn hàng thứ năm trên thế giới, và Nhật Bản, nước đứng hàng thứ hai về nhập khẩu - đang phải đối mặt với áp lực từ các nhóm quyền lợi trong nước về mối lo ngại giá dầu tăng cao.

Pakistan cũng vừa tuyên bố Islamabad không từ chối tham gia vào dự án xây dựng đường ống dẫn khí Iran-Pakistan, dù Mỹ tích cực hoạt động chống lại dự án này. Bộ Ngoại giao Pakistan nhấn mạnh rằng, các biện pháp trừng phạt chỉ nên được áp dụng cho chương trình hạt nhân của Iran.

Giá dầu thô của Iran tăng lên gần 100 USD/thùng trong ngày giao dịch hôm qua ở châu Á giữa lúc giới chức hàng đầu của công ty dầu Iran cảnh báo rằng cuộc cấm vận có thể khiến giá dầu tăng tới 50%.

Trong khi đó, tranh chấp giữa Iran và các quốc gia phương Tây đang leo thang sau khi Tehran cảnh báo sẽ ngừng bán dầu cho “một số nước”. Rostam Qasemi, Bộ trưởng Dầu mỏ của Iran, cho biết việc này sẽ được thực hiện sớm nhưng không đề cập đến quốc gia cụ thể nào.
 
 
                                                               Theo Dantri

Các tin khác


Tiếp diễn xung đột tại Sudan khiến 18 dân thường thiệt mạng

Theo hãng tin AFP, các cuộc pháo kích đã khiến 18 dân thường thiệt mạng tại một khu chợ ở thủ đô Khartoum của Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đối địch không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Australia nỗ lực giúp bệnh nhân khắc phục chứng "COVID kéo dài"

Ngày 1/6, Australia đã chính thức bước vào mùa Đông trong khi nước này đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19.

Moldova, Gruzia thúc đẩy tiến trình gia nhập EU

Ngày 31/5, Phó Thủ tướng Moldova Nicu Popescu cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) lần thứ 2 sẽ là cơ hội để thể hiện Moldova sẵn sàng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Latvia có Tổng thống mới

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 31/5, Quốc hội Latvia đã bầu Ngoại trưởng Edgar Rinkevics làm tổng thống mới ở quốc gia Baltic 1,9 triệu dân này.

Tổn thất do thuốc lá gây ra với kinh tế toàn cầu lên tới 1.400 tỷ USD mỗi năm

Ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá thường được quảng cáo là có ý nghĩa với phát triển kinh tế, trên thực tế chỉ đóng góp chưa đến 1% GDP toàn cầu.

Tòa án Libya kết án tử hình 23 thành viên của IS

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 30/5, Tòa án thành phố Misrata, miền Tây Libya đã tuyên án tử hình 23 thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng với nhiều tội danh, trong đó có vụ hành quyết 21 tín đồ Cơ đốc giáo dòng Coptic của Ai Cập tại thành phố Sirte hồi đầu năm 2015.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục