Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un đe dọa sẽ tấn công trả đũa mạnh mẽ vào kẻ thù xâm lược, dù chỉ xâm phạm 0,001 mm vào vùng biển thuộc chủ quyền của Triều Tiên.

 

 

Truyền thông quốc gia Triều Tiên cho biết hôm 26-2, một ngày trước các cuộc tập trận thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ mà Bình Nhưỡng gọi là diễn tập xâm lược.

Kim Jong Un, chỉ huy tối cao của quân đội 1.2 triệu người đã ban hành chỉ thị đến binh lính trong chuyến viếng thăm một đơn vị quân đội ở tuyến đầu, bao gồm cả đơn vị đã nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc năm 2010, theo Cơ quan Tin tức Trung ương Hàn Quốc (KCNA).

Theo KCNA, “Ông ra lệnh thực hiện một cuộc tấn công trả đũa mạnh mẽ vào kẻ thù xâm lược, dù chỉ xâm phạm 0,001 mm vào vùng biển thuộc chủ quyền của Triều Tiên”.

Hàn Quốc và các quan chức Mỹ cho biết cuộc tập trận kéo dài 12 ngày chủ yếu thực hiện trên máy tính mô phỏng chiến tranh, mục đích tăng tính phòng thủ sẽ bắt đầu vào thứ hai (27-2).

KCNA cho hay nỗi sợ về chiến tranh đang ngày càng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên, nguyên nhân là các cuộc tập trận mà Triều Tiên gọi là “cuộc chiến tranh xâm lược mới”. Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên đe dọa vào hôm thứ bảy (25-2) là sẽ tiến hành “một cuộc chiến thiêng liêng” vì các cuộc tập trận.

Lãnh đạo Kim còn đến thăm tiểu đoàn quân đội chịu trách nhiệm về vụ pháo kích làm 4 lính Hàn Quốc thiệt mạng năm 2010 trên đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc và “đánh giá cao những chiến công” của các thành viên trong triểu đoàn.

 

                                                                Theo Báo Tienphong

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục