9 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một cơn lốc xoáy tấn công miền trung nước Mỹ hôm qua, gây thiệt hại nặng nề cho các khu vực tại bang Illinois, Missouri và Kansas.

 
Ảnh chụp từ trên cao cho thấy một khu nhà bị lốc xoáy tàn phá tại thị trấn Branson, bang Missouri.

Giới chức địa phương cho biết 6 người đã thiệt mạng tại Harrisburg, Illinois và 3 người khác tại Missouri, trong khi hơn 100 ngôi nhà bị phá huỷ và các toà nhà bị thiệt hại nặng nề khi cơn lốc xoáy quét qua khu vực vào sáng sớm ngày 29/2 giờ địa phương.

Số người chết ban đầu được thông báo là 13 trước khi giới chức đính chính là 9.

Các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt trong các ngôi nhà bị đổ nát, trong đó có một công viên gần Buffalo nơi lốc xoáy tràn qua.
 

Thống đốc Kansas Sam Brownback và Thống đốc Missouri Jay Nixon đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Thị trưởng thị trấn Harrisburg Eric Gregg, bang Illinois, nói với phóng viên hãng tin CNN: “Các ngôi nhà đã bị quật đổ, xe bị cuốn xuống hồ. Bạn không thể tưởng tượng được sức tàn phá của lốc xoáy nếu không tận mắt chứng kiến”.

Ông Gregg nói thêm rằng ông lạc quan là các đội cứu hộ có thể tìm thấy những người sống sót.
 
Cây cối đổ ngổn ngang tại Harveyville, bang Kansas.
 
Tại bang Missouri, các thị trấn như Branson, Buffalo, Cassville, Lebanon và Oak Ridge đều chịu thiệt hại lớn.

Tại trung tâm thị trấn Brason, rác rưởi và các biển hiệu bị gió kéo đổ nằm la liệt trên các đường phố.

Branson nằm cách thành phố Joplinis khoảng 177km, nơi một trận lốc xoáy hồi tháng 5/2011 đã làm 161 người thiệt mạng.
 
Người dân ngồi trên đống đổ nát của một cửa hàng ở Hollister, bang Missouri.

18 trận lốc xoáy đã được ghi nhận tại các bang Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois và Kentucky hôm 28/2.

Mùa lốc xoáy tại Mỹ thường bắt đầu vào tháng 3 nhưng các cơn lốc xoáy cũng đã xảy hồi đầu năm nay.
 
 
                                                                        Theo Dantri

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục