Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ hôm nay nói rằng những bình luận từ phía Trung Quốc về chuyến thăm của ông tới vùng tranh thổ tranh chấp giữa 2 nước láng giềng là “rất chướng tai”, làm nảy sinh một cuộc chiến ngôn từ mới vì đường biên giới tranh chấp.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony thăm một căn cứ không quân hôm 17/2.
 
Bắc Kinh hôm thứ Bảy đã kêu gọi Ấn Độ “hợp tác với Trung Quốc để duy trì hoà bình và ổn định tại các khu vực biên giới”, đồng thời kêu gọi kiềm nhằm tránh làm phức tạp thêm tình hình trong cuộc tranh chấp vì Arunachal Pradesh, một bang ở đông bắc Ấn Độ mà Trung Quốc tuyên bố toàn bộ chủ quyền.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony đã tới thăm Arunachal Pradesh hồi đầu tháng này nhân kỷ niệm 25 năm vùng này trở thành một bang của Ấn Độ. Nhân dịp này, ông cũng cam kết đầu tư cơ sở hạt tầng tốt hơn và cải thiện giao thông cho Arunachal Pradesh.

“Tôi bất ngờ khi đọc được phản ứng của Trung Quốc. Điều đó rất chướng tai. Arunachal Pradesh là một lãnh thổ không thể tách rời của ông Ấn Độ”, ông Antony phát biểu trước báo giới ngày 27/2.

Đường biên giới dài 2.000km giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã trở thành trọng tâm của các cuộc đàm phán kể từ những năm 1980 khi hai nước lâm vào một cuộc chiến ngắn năm 1962.

Vòng đàm phán thứ 15 nhằm giải quyết tranh chấp đã diễn ra tại New Delhi hồi tháng 1 năm nay nhưng kết thúc mà không có tiến triển đáng kể nào.

Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna ngày 26/2 đã tuyên bố rằng “Delhi sẽ không dung thứ cho sự can thiệp bên ngoài từ Trung Quốc vào các vấn đề lãnh thổ của Ấn Độ”.

 

                                                                           Theo Dantri

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục