Nội các Nhật Bản vừa thông qua một dự luật cho phép Lực lượng Bảo vệ Bờ biển được bắt giữ những kẻ xâm nhập trái phép các hòn đảo xa của Nhật Bản, sau một loạt vụ đụng độ với tàu thuyền Trung quốc trong lãnh hải nước này.


Dự luật mới trao cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản nhiều quyền lực hơn

Dự luật mới cho phép Lực lượng Bảo vệ Bờ biển điều tra và bắt giữ những công dân nước ngoài xâm nhập trái phép các hòn đảo xa của Nhật Bản, thay vì quy định trước đây là phải đợi cảnh sát đến bắt giữ.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển đang tìm cách sửa đổi luật quy định hoạt động của mình để đối phó với các vụ đụng độ với tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải của Nhật Bản.

Tin tức từ Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản cho biết tháng 9/2010, một tàu đánh cá của Trung Quốc và tàu tuần tra của Nhật Bản đã va chạm với nhau tại quần đảo mà phía Nhật Bản gọi là Senkaku tại tỉnh Okinawa, nằm trong khu vực biển Hoa Đông.

Tháng 8 năm ngoái, các tàu ngư chính của Trung Quốc đã xâm nhập bất hợp pháp vùng biển của Nhật Bản sau khi đã nhiều lần đi lại trong vùng biển xung quanh đảo Senkaku - là hòn đảo đang tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Trước Tokyo, Hàn Quốc năm ngoái cũng đã có động thái tăng quyền cho lực lượng bảo vệ bờ biển để đối phó với những hành động của Trung Quốc trên biển.

Ngày 26/12/2011, Seoul đã thông báo huy động lực lượng đặc biệt của quân đội và trang bị vũ khí cho các lực lượng tuần tra, để chống đánh bắt cá trái phép - quyết định được đưa ra sau vụ ngư dân Trung Quốc giết chết một sĩ quan tuần duyên Hàn Quốc.

 

                                                                       Theo Dantri

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục