Nghi can Khalid Sheikh Mohammed.

Nghi can Khalid Sheikh Mohammed.

Mỹ sẽ chính thức đưa ra xét xử 5 phiến quân al-Qaeda, trong đó có Khalid Sheikh Mohammed, bị cáo buộc dàn dựng các vụ khủng bố 11/9, trong phiên toà thế kỷ ở Vịnh Guantanamo.

 

5 nghi can, hiện đang bị giam giữ tại nhà tù của Mỹ ở Vịnh Guantanamo, trong đó có nghi phạm chủ mưu Khalid Sheikh Mohammed, sẽ bị xét xử bởi một hội đồng quân sự.

Họ sẽ đối mặt với các tội danh trong đó có khủng bố, không tặc, đồng loã, giết người và phá hoại tài sản. Họ có thể phải đối mặt với án tử hình nếu bị buộc tội, Lầu Năm Góc xác nhận.

Khalid Sheikh Mohammed và 4 tên khác - Waleed bin Attash, Ramzi Binalshibh, Ali Abd al-Aziz Ali và Mustafa Ahmad al-Hawsawi - dự kiến sẽ bị xét xử cùng nhau, Lầu Năm Góc cho biết thêm.

5 nghi phạm bị cáo buộc lên kế hoạch và thực hiện các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, khi các máy bay bị không tặc tấn công New York, Washington và Shanksville, Pennsylvania.

Tổng cộng 2.976 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công.

Các nghi phạm sẽ nghe những lời buộc tội chống lại họ được đọc trước một toà án quân sự trong vòng 30 ngày tới.

Quyết định nhằm đưa các nghi phạm ra xét xử trước toà án quân sự diễn ra sau một cuộc tranh luận pháp lý kéo dài về việc 5 nghi can sẽ bị xét xử ở đâu.

Vào năm 2009, chính quyền Tổng thống Barack Obama định đưa các nghi phạm ra xét xử tại một tòa án dân sự nhưng đã thay đổi ý định này vào tháng 4/2011 sau khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ.

Lầu Năm Góc trước đó cho biết Khalid Sheikh Mohammed đã thừa nhận y chịu trách nhiệm “từ A đến Z” về các vụ tấn công 11/9. Khalid nói y định nhận tội và sẵn sàng tử vì đạo.

Khalid bị bắt giữ tại Pakistan tháng 3/2003 và bị giam giữ tại Vịnh Guantanamo kể từ năm 2006.

Các công tố viên Mỹ cáo buộc Khalid liên quan tới một loạt các hoạt động khủng bố khác.


 
                                                            Theo Dântrí



Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục