Giới chức an ninh Nga cho biết nước này đã nâng cấp độ cảnh báo an ninh sau khi nhận được tin có khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba trong vòng một tuần nữa.

Địa điểm Triều Tiên từng tiến hành vụ thử hạt nhân năm 2006.

Một quan chức an ninh ở khu vực Viễn Đông bên bờ Thái Bình Dương của Nga đã cho biết thông tin trên với báo giới ngày 25/4.

Cũng theo quan chức trên, có nhiều lý do để nghi ngờ về động cơ cũng như thời gian tiến hành vụ thử hạt nhân trong lòng đất của Triều Tiên.

Trước đó một ngày, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Nikolai Makarov, cũng đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ với Bình Nhưỡng khi miêu tả chương trình hạt nhân của Triều Tiên là một “mối đe dọa thực sự”.

“Nga và Mỹ đã cùng nhau tiến hành phân tích và kết quả thu được xác nhận rằng có tồn tại mối đe dọa hạt nhân từ Iran và Triều Tiên”, Tướng Makarov tuyên bố trong buổi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia Today.

Đây là lần đầu tiên Nga thừa nhận mối đe dọa hạt nhân từ Iran và Triều Tiên.

Cũng theo Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, hiện Mátxcơva đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển hạt nhân của nhiều quốc gia, vì sẽ là cực kỳ nguy hiểm đối với an ninh thế giới nếu vũ khí hạt nhân rơi vào tay các phần tử cực đoan.

Tuyên bố tcủa Tướng Makarov được đưa ra trong bối cảnh truyền thông quốc tế đưa tin Triều Tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ 3.

 

                                                                               Theo Dantri

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục