Quang cảnh phiên họp Quốc hội Myanmar ngày 23/4/2012

Quang cảnh phiên họp Quốc hội Myanmar ngày 23/4/2012

Đã xuất hiện rạn nứt đầu tiên giữa phe đối lập và chính phủ Myanmar sau khi đảng của bà Aung San Suu Kyi tẩy chay phiên họp Quốc hội đầu tiên do những tranh cãi liên quan đến lời tuyên thệ của các tân nghị sĩ.

Ngày 23/4, hai viện quốc hội Myanmar đã lần lượt nối lại các các phiên họp của kỳ họp thứ ba tại thủ đô Nay Pyi Taw sau đúng một tháng tạm hoãn. Phiên họp có sự góp mặt của 215 thượng nghị sĩ và 377 hạ nghị sĩ nhằm tiếp tục thảo luận một số dự luật sửa đổi.

Đây là phiên họp Quốc hội đầu tiên của nước này kể từ khi tiến hành cuộc bầu cử bổ sung mang ý nghĩa lịch sử hôm 1/4 nhằm bầu chọn 45 gương mặt tiêu biểu vào các vị trí khuyết thiếu ở cả hai viện quốc hội. Tại cuộc bầu cử này, đảng đối lập Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà San Suu Kyi đã giành thắng lợi vang dội với 43 trên tổng số 45 ghế được bầu. Trong đó, có 37 ghế tại Hạ viện, 4 ghế tại Thượng viện, 2 ghế cấp khu vực và liên bang.

Tuy nhiên, ngay trong ngày họp Quốc hội đầu tiên, tất cả các nghị sĩ của NLD đều không đến dự họp vì bất đồng về nội dung lời tuyên thệ.

Hai ngày trước khi diễn ra phiên họp Quốc hội, các nghị sĩ của NLD muốn sửa lời tuyên thệ từ "giữ gìn và bảo vệ hiến pháp" thành "tôn trọng và tuân thủ hiến pháp". Tuy nhiên, đề nghị này không được Tòa án Hiến pháp và Tổng thống U Thein Sein chấp nhận.

“Chỉ khi nào ngôn từ trong lời tuyên thệ được sửa đổi thì chúng tôi mới tham gia kỳ họp Quốc hội", ông Ohn Kyaing, người phát ngôn của NLD đồng thời là tân nghị sĩ, cho biết.

Cũng theo ông Ohn Kyaing, NLD tin rằng tranh cãi về ngôn từ tuyên tệ sẽ được giải quyết ổn thỏa, song hiện chưa biết mâu thuẫn này sẽ được giải quyết như thế nào và khi nào mới được giải quyế.

Đây là dấu hiệu căng thẳng đầu tiên giữa NLD và chính phủ Myanmar kể từ sau cuộc bầu cử bổ sung, và nó diễn ra trong bối cảnh phương Tây quyết định bãi bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt đối với Myanmar sau hàng chục năm áp dụng.

EU bãi bỏ phần lớn cấm vận đối với Myanmar

Trong quyết đinh mới nhất, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đình chỉ một loạt biện pháp trừng phạt thương mại, kinh tế và cá nhân đối với Myanmar, trừ lệnh cấm vận vũ khí.

Tại cuộc họp ở Luxembourg, Ngoại trưởng 27 nước thành viên EU đã đồng ý dừng phần lớn các biện pháp trừng phạt đối với 500 cá nhân và hơn 800 công ty của Myanmar trong vòng một năm. Quyết định sẽ có hiệu lực ngay từ cuối tuần này, nhằm mở đường cho các công ty của châu Âu được phép đầu tư vào Myanmar.

“EU đưa ra quyết định trên nhằm hỗ trợ những tiến bộ đạt được hiện nay ở Myanmar”, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà  Catherine Ashton, cho biết.

Dự kiến bà Ashton sẽ đến Myanamar trong tuần này.

Trước đó, Mỹ, Australia cũng đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt Myanmar, trong khi Nhật Bản xóa nợ 3,72 tỷ USD theo từng giai đoạn cho Nay Pyi Taw nhằm hỗ trợ tiến trình cải cách dân chủ, hòa giải dân tộc và phát triển của quốc gia này.

 

                                                                         Theo Dantri

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục