Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki Moon ngày 19-12 cho biết ông sẵn sàng đến thăm Bình Nhưỡng và đối thoại với các quan chức CHDCND Triều Tiên vào thời điểm thích hợp.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon - Ảnh: Reuters

Trả lời tại cuộc họp báo tổng kết hoạt động năm qua, đề cập đến vấn đề CHDCND Triều Tiên, Tổng thư ký Ban nói: “Vào thời điểm thích hợp và khi điều kiện chín muồi, tôi sẽ đến thăm Bình Nhưỡng để thảo luận với các quan chức CHDCND Triều Tiên về nhiều vấn đề, qua đó hỗ trợ đối thoại, giao lưu và hợp tác giữa hai miền Triều Tiên. Tôi sẽ làm hết sức có thể".

Được hỏi về tân lãnh đạo của CHDCND Triều Tiên, Tổng thư ký Ban nói: "Tôi đã bày tỏ quan điểm của mình rất rõ ràng về hòa bình, ổn định và đối thoại, hợp tác giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên".

Trước việc CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa gần đây, ông Ban khẳng định "hành động khiêu khích này dấy lên lo ngại trong khu vực và thách thức cộng đồng quốc tế", kêu gọi Hội đồng bảo an đưa ra "một phản ứng thích hợp". Trước đó, Hội đồng bảo an đã lên án vụ phóng tên lửa, nhấn mạnh hành động này "là sự vi phạm trắng trợn" các nghị quyết của hội đồng.

Về tân tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun Hye, Tổng thư ký Ban hi vọng chính quyền mới của bà Park sẽ tham gia tích cực trong các sáng kiến của LHQ để giải quyết những thách thức toàn cầu.

Ông Ban cho biết LHQ sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới của Hàn Quốc để thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, gồm những vấn đề như nhân đạo, hạt nhân và các lo ngại khác liên quan đến CHDCND Triều Tiên.

 

                                                                     Theo Báo Tuoitre

 

 

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục