Một trận động đất mạnh 7,7 richte đã làm rung chuyển Papua New Guinea vào sáng nay, và gây ra cảnh báo sóng thần ngay sau đó.

 

Cơ quan Khảo sát Địa chấn Hoa Kỳ (USGS), trận động đất có tâm chấn ở độ sâu 33km ở gần thị trấn Rabaul, phía đông bắc Papua New Guinea.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Châu Á-Thái Bình Dương tại Hawaii cho biết “các cơn sóng thần nguy hiểm nhiều khả năng đổ bộ vào bờ biển trong vòng bán kính 1.000km so với tâm chấn của trận động đất dọc theo các bờ biển Papua New Guinea và Đảo Solomon”.

Các cơn sóng thần có độ cao từ 1m đến 3m so với độ cao sóng thông thường có thể dâng cao dọc theo các bờ biển Papua New Guinea.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Châu Á-Thái Bình Dương cho biết thêm, hiện chưa có thiệt hại nào. “Những người dân sống tại các khu vực bờ biển bị đe dọa cần theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo và tuân theo các chỉ dẫn của chính quyền địa phương và nhà nước”, trung tâm này nói thêm.

Thị trấn Rabaul, nằm trong vành đai của ngọn núi lửa hoạt động Tavurvur, đã từng bị phá hủy hồi năm 1994 khi núi lửa này hoạt động dữ dội.

 

 

                                                                            Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục