Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RIA Novosti/Reuters)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RIA Novosti/Reuters)

Sau tuyên bố mới đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc bình thường hóa quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus ngày 30-5 cho biết, quan hệ giữa hai nước có thể được khôi phục.

Tại buổi họp báo diễn ra sau cuộc họp của Nội các Thổ Nhĩ Kỳ, ông Kurtulmus cho biết: “Chúng tôi luôn nói rằng, cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều có thể hy sinh cho nhau. Hai quốc gia là láng giềng và đôi khi là đối thủ, song lúc nào cũng là bạn”.

Liên quan vụ bắn hạ máy bay quân sự của Nga tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria cuối năm 2015, ông Kurtulmus nhắc lại, vào thời điểm đó Thổ Nhĩ Kỳ không biết nguồn gốc của chiếc máy bay.

“Thổ Nhĩ Kỳ không cố ý bắn hạ máy bay. Đó là kết quả của những lời cảnh báo. Tôi cho rằng, Nga sẽ không kéo dài vụ việc này. Chúng tôi hy vọng, vụ việc sẽ được giải quyết nhanh nhất có thể”, ông Kurtulmus nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đề xuất thành lập nhóm làm việc chung giữa nước này và Nga. Nhóm này có thể đưa ra ý tưởng và thảo luận các biện pháp cần được thực hiện để khôi phục quan hệ hai nước.

Trước đó, ngày 29-5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định với các nhà báo rằng: “Chúng tôi không muốn quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga xấu đi”.

Những lời phát biểu nêu trên của các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra sau khi Tổng thống Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng cải thiện quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara “thực hiện bước tiến đầu tiên”.

Tại một buổi họp báo trong khuôn khổ chuyến thăm Athens cuối tuần qua, ông Putin cho biết: “Máy bay của chúng tôi không chỉ bị bắn hạ mà phi công còn bị giết hại. Theo luật quốc tế, đây là tội ác chiến tranh. Chúng tôi đã nhận được những lời giải thích về vụ việc nhưng chưa bao giờ nghe được một lời xin lỗi”. Theo ông Putin, Nga không phải là bên gây tổn hại quan hệ giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, phía Thổ Nhĩ Kỳ phải thực hiện điều gì đó.

Ngày 24-11-2015, lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một chiếc Su-24 của Nga, khiến quan hệ giữa Ankara và Moscow trở nên căng thẳng. Ankara cho rằng Su-24 đã vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Moscow khẳng định chiếc máy bay này hoạt động trên bầu trời Syria trong suốt hành trình. Tổng thống Putin đã yêu cầu các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi và bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, Nga cũng ra lệnh trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

 

                                                                  Theo Báo Nhandan

 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục