Bộ Công an đang phối hợp Công an Bình Dương khẩn trương điều tra vụ án truy sát "hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên, trong đó liên quan đến các hoạt động băng nhóm tội phạm ở Bình Dương.

Trước vụ việc, anh Nguyễn Tăng Tiên, thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường An Bình bị nhóm nghi vấn trộm cắp tài sản quay lại trả thù, trao đổi với phóng viên Báo CAND, chiều 29/6, Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Ngày 28/6, Ban Giám đốc đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công an thị xã Dĩ An để nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo công tác điều tra xử lý vụ cố ý gây thương tích đối với anh Nguyễn Tăng Tiên (34 tuổi, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú tại khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An) vào ngày 27/6.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đến thăm hỏi, động viên anh Tiên. Ảnh: Nguyệt Triều.

Thượng tá Võ Văn Phúc, Trưởng Công an thị xã Dĩ An cho biết: Anh Nguyễn Tăng Tiên là quần chúng tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở phường An Bình, thị xã Dĩ An. Anh Tiên đã nhiều lần lập thành tích trong việc hỗ trợ lực lượng Công an giữ gìn ANTT ở địa phương, được UBND tỉnh Bình Dương, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An khen thưởng đột xuất. Điển hình vào ngày 24/6/2011, Tiên cùng các anh em trong nhóm Câu lạc bộ phòng chống tội phạm đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Thị Liên (27 tuổi) đang trên đường đưa một xe máy có nguồn gốc trộm cắp đi tiêu thụ. Vụ việc này Vũ Đức Tuấn (tức Tuấn "chó”) có can thiệp xin anh Tiên bỏ qua nhưng anh Tiên không đồng ý.

Khoảng 4h30 ngày 27/6, trong lúc đang đứng sắp xếp bánh tại lò bánh mì của gia đình thuộc khu phố 125/4 khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, anh Tiên bị hai thanh niên đi xe Exciter màu đen chạy đến chém nhiều nhát vào người rồi tẩu thoát.

Qua lời khai và sự xác nhận của anh Tiên đối với hung thủ, cơ quan điều tra Công an thị xã Dĩ An đã khởi tố vụ án hình sự và tiến hành bắt khẩn cấp nghi can Vũ Đức Tuấn, còn gọi là Tuấn “chó” (33 tuổi, thường trú xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, hiện đang tạm trú tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM) để làm rõ, xử lý theo pháp luật.

Chiều 29/6, ông Võ Văn Rơi, Viện trưởng Viện KSND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã phê chuẩn quyết định lệnh bắt khẩn cấp Vũ Đức Tuấn, nghi can vụ truy sát "hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên. Hiện, đối tượng đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Ông Rơi cho hay, vụ án vẫn đang khẩn trương điều tra nên chưa khởi tố các bị can.

Sáng 29/6, Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương xung quanh vấn đề băng nhóm côn đồ chém dã man đối với "hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên. Một nguồn tin cho hay, Bộ Công an đang phối hợp Công an Bình Dương khẩn trương điều tra vụ án, trong đó liên quan đến các hoạt động băng nhóm tội phạm ở Bình Dương.

Hiện nay, anh Tiên đang được chăm sóc sức khỏe tại trạm xá thuộc Công an tỉnh Bình Dương và sức khỏe dần hồi phục 

 

                                                                         Theo Báo CAND

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục