Các bị cáo trong đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Bùi Xuân Bình cầm đầu đã đưa ra xét xử đúng người, đúng tội.

Các bị cáo trong đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Bùi Xuân Bình cầm đầu đã đưa ra xét xử đúng người, đúng tội.

(HBĐT) - Ngày 29/6, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Bùi Văn Bình, sinh năm 1980 trú tại khu I - thị trấn Lếnh - Việt Yên - Bắc Giang cầm đầu cùng với các bị cáo Bùi Văn Hùng (em trai Bình), sinh năm 1988, trú tại xã Ninh Khánh - Việt Yên - Bắc Giang; Vũ Thị Hoán, sinh năm 1981 (vợ Bình) và Hoàng Văn Quỳnh, sinh năm 1986 trú tại bản Cáu - Thanh Long - Văn Lãng - Lạng Sơn.

 

Theo cáo trạng, Bùi Văn Bình là đối tượng nghiện ma túy. Do trước đây có thời gian làm ăn buôn, bán ở chợ Tân Thanh - Lạng Sơn, Bình đã bắt mối mua bán ma túy với Liễu Văn Dầy, là anh rể họ và Hoàng Văn Quỳnh ở Tân Thanh - Văn Lãng - Lạng Sơn. Sau khi tìm được mối bán ma túy, Bình lên Mộc Châu - Sơn La tìm và thỏa thuận với đối tượng Tráng A Chồng. Từ đây đã hình thành một đường dây ma túy mà trong đó, Bình là một mắt xích quan trọng. Bình đã nhiều lần cùng với em trai là Bùi Văn Hùng đi lên Mộc Châu - Sơn La mua ma túy rồi mang lên Lạng Sơn bán cho Liễu Văn Dầy và Hoàng Văn Quỳnh để bán.

 

Ngày 18/1/2010, Bình lái xe cùng vợ là Vũ Thị Hoán và em trai là Bùi Văn Bình từ Lạng Sơn đi Mộc Châu mua ma túy theo yêu cầu của Liễu Văn Dầy. Sau khi mua được ma túy, ngày 20/1/2010 trên đường trở về đến địa phận xã Phong Phú - Tân Lạc thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tại nắp capô phía trước bên lái có 9 bánh heroin và 22 bánh heroin giấu trong tấm ốp của hậu trên xe  ôtô của Bùi Văn Bình. Ngoài ra, thu trong túi xách của Bình có 50 triệu đồng, 10.000 nghìn USD và 1 gói nhỏ heroin; kiểm tra phát hiện thu giữ trong túi áo của Vũ Thị Hoán có 40 triệu đồng và 19,1 nghìn USD. Các lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ, lập biên bản phạm tội quả tang đối với các đối tượng Bùi Văn Bình, Bùi Văn Hùng và Vũ Thị Hoán. Ngoài ra, qua đấu tranh mở rộng vụ án, Bùi Văn Bình đã khai nhận trước đó đã 4 lần đi mua bán ma túy cùng Bùi Xuân Hùng với tổng số 39 bánh heroin. Trong đó đã bán cho Hoàng Văn Quỳnh 8 bánh heroin, số còn lại bán cho Liễu Văn Dầy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Bùi Xuân Hùng và Vũ Thị Hoán, cơ quan điều tra còn phát hiện, thu giữ 85 viên ma túy tổng hợp và 681,5 triệu đồng. Qua khai nhận của đối tượng Bùi Văn Hùng, cơ quan điều tra đã bắt giữ Hoàng Văn Quỳnh, qua đấu tranh khai thác, Hoàng Văn Quỳnh đã thừa nhận 2 lần mua ma túy của Bình với số lượng 4 bánh heroin. Đối với đối tượng Tráng A Chồng, sau khi nghe tin Bình bị bắt đã bỏ trốn, hiện cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã đặc biệt.

 

Với những chứng cứ và hành vi nêu trên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã truy tố các bị cáo Bùi Xuân Bình, Bùi Văn Hùng, Vũ Thị Hoán và Hoàng Xuân Quỳnh về tội mua bán trái phép chất ma túy theo điểm b, khoản 4, điều 194 Bộ luật Hình sự.

 

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Bùi Văn Bình và đồng bọn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Với các căn cứ nêu trên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Xuân Bình án tử hình và phạt tiền 30 triệu đồng; Bùi Văn Hùng 20 năm tù giam, Hoàng Văn Quỳnh 20 năm tù giam và Vũ Thị Hoán 18 năm tù giam. Về tang vật, tịch thu xung công quỹ Nhà nước tang vật liên quan đến việc phạm tội của các đối tượng.

 

                                                                             Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục