Nguyễn Văn Việt cùng con trai, em gái, em rể phải hầu toà vì mua bán trái phép chất ma tuý.
(HBĐT) - Trong hai ngày 28 và 29/9, TAND tỉnh đã tổ chức phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Việt và đồng bọn mua bán trái phép chất ma tuý với tính chất đặc biệt hi hữu: nguồn gốc số ma tuý có được là do bị cáo nhặt được sau một vụ tai nạn giao thông và 4/8 bị cáo trong vụ án có quan hệ ruột thịt, vợ chồng.
Theo cáo trạng, ngày 15/12/2010, tại địa bàn xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (C47) Bộ Công an đã bắt quả tang Nguyễn Văn Thức (40 tuổi, trú tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) đang vận chuyển 1 bánh heroin mang đi tiêu thụ. Qua lời khai của Thức, ngay trong đêm 15/12/2010, C47 đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Nguyễn Thị Xuân (46 tuổi, trú tại thôn Quyền Chương, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) đang cất giữ 12 gói heroin tại nhà riêng.
Từ lời khai của Xuân, C47 đã điều tra làm rõ việc từ cuối tháng 10/2010, trong khi đi làm đồng về Nguyễn Văn Việt (47 tuổi, trú tại thôn Cao Đường, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) đã tình cờ nhặt được một chiếc túi ni – lông màu đen ở ven đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc địa bàn xã Cao Dương, huyện Lương Sơn) sau khi ở đây vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Việt đã mang túi đó về nhà và cùng người con trai thứ hai là Nguyễn Văn Khắc (23 tuổi) mở ra xem thì thấy trong túi có 4 bánh heroin còn nguyên vẹn, được bao bọc kỹ lưỡng. Việt bảo Khắc mang 4 bánh heroin về cất trong tủ tại nhà riêng của Khắc để chờ cơ hội bán lấy tiền. Đồng thời, ngay trong buổi trưa cùng ngày, hai bố con Việt - Khắc đã tìm gặp Nguyễn Thị Xuân và Trần Văn Gương là em gái ruột và em rể của Việt để bàn việc tìm mối bán số heroin đó. Sau đó vợ chồng Xuân – Gương đã tìm mối và bán được 2,5 bánh heroin, thu lời bất chính 72 triệu đồng. Sau khi vợ chồng Xuân – Gương bị bắt, Việt đã đến nhà Khắc lấy 1,5 bánh heroin còn lại mang ra suối vứt để phi tang nhưng Cơ quan cảnh sát điều tra đã tìm thấy số heroin này.
Căn cứ vào kết quả điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định truy tố ra trước toà 4 bị cáo Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Khắc, Nguyễn Thị Xuân và Trần Thị Gương tội mua bán trái phép 4 bánh heroin có trọng lượng 1.372 gam.
Tuy nhiên, khi lượng hình, HĐXX đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo phạm tội mang tính chất cơ hội nhất thời, vì mục đích tư lợi cá nhân; sau khi bị bắt đều tỏ ra ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo; các bị cáo có trình độ văn hoá thấp, ít hiểu biết pháp luật….Do đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Việt 20 năm tù, Trần Văn Gương 18 năm tù, Nguyễn Thị Xuân và Nguyễn Văn Khắc cùng chịu mức án 17 năm tù. Các bị cáo còn lại bị xử phạt mức án tù từ 15 – 16 năm.
Dương Liễu
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.