Các đơn vị LLVT tỉnh ký kết giao ước thi đua hưởng ứng phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Các đơn vị LLVT tỉnh ký kết giao ước thi đua hưởng ứng phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”.

(HBĐT) - Ngày 2/3, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2012 và phát động phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo BTL Quân khu 3, các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh và LLVT thành phố.

 

Tại lễ ra quân huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã quan triệt, triển khai các  phương hướng, nhiệm vụ QS - QP năm 2012 với các nhiệm vụ chủ yếu là: quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ QS - QP trong tình hình mới; chăm lo, củng cố, xây dựng nền QPTD, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND vững chắc trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh. Theo đó, năm 2012, công tác huấn luyện của LLVT tỉnh tiếp tục tập trung theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, huấn luyện bộ đội thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế và vũ khí trang bị mới, cơ động lực lượng, phương tiện linh hoạt; giỏi về tác chiến độc lập, nâng cao khả năng chiến đấu hiệp đồng các binh chủng, tác chiến KVPT tỉnh SSCĐ và chiến đấu thắng lợi mọi quy mô, trong mọi tình huống, cũng như ứng phó các sự cố, thảm họa, thiên tai có thể xảy ra. Trong huấn luyện, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Không ngừng nâng cao giác ngộ chính trị, ý chí quyết tâm cho CBCS, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh. Kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện pháp luật, thực hiện tốt công tác dân vận. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong LLVT tỉnh. Chú trọng nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật, hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, tai nạn giao thông, tai nạn trong huấn luyện, lao động sản xuất.

 

Thời gian huấn luyện các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh bắt đầu từ ngày 1/3 đến 31/12/2012. Trong lễ ra quân huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh cũng đã phát động phong trào “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Theo đó, phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” tập trung vào việc quán triệt sâu sắc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của các cấp cho 100% CBCS. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới” với phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng mô hình làng, bản văn hóa QP-AN ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong KVPT tỉnh”.

                                                                                  

 

                                                                          Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục