(HBĐT) - Thời gian qua, số vụ trộm cắp tài sản gia tăng đột biến trên địa bàn thành phố Hòa Bình, đặc biệt là trộm cắp xe máy chiếm khoảng 63% tổng số vụ mất trộm tài sản.
Trước tình hình này, lãnh đạo Công an TP. Hòa Bình chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét. Đội CSĐTTP về TTXHT là chủ công, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và Công an các xã, phường trên địa bàn tổ chức lực lượng đấu tranh, làm rõ. Tập trung xác minh tại hiện trường hầu như không thu được bất kỳ thông tin nào liên quan tới đối tượng. Thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này hết sức tinh vi, chúng thường cấu kết hình thành các băng ổ nhóm tội phạm, hoạt động trên phạm vi rộng. Quá trình gây án thường có sự phân công cụ thể vai trò từng tên. Bọn chúng liên kết với đối tượng ở tỉnh ngoài gây án, gây nhiều khó khăn trong việc điều tra, truy xét.
Thông qua nắm tình hình, Ban chuyên án chỉ đạo các Công an các xã, phường tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm. Đồng thời, tích cực cung cấp thông tin liên quan tới đối tượng, phục vụ quá trình điều tra. Các lực lượng trinh sát tuần tra, kiểm soát trên khắp các địa bàn thành phố, nhất là vào giờ cao điểm, khi người dân đang sinh hoạt, có nhiều sơ hở trong việc quản lý tài sản. Sau 4 ngày, đêm tập trung cao độ, nắm bắt quy luật hoạt động của đối tượng, thấy nổi lên một nhóm gồm 3 đối tượng. Trong đó có 1 nữ giới là Nguyễn Thục Hường, SN 1979, trú tại tổ 3, phường Hữu Nghị (TP. Hòa Bình). Hường có mối quan hệ khá thân thiết với Nguyễn Thế Tùng, SN 1976 ở xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, có 1 tiền án về tội trộm cắp xe máy. Tập trung xác minh đối tượng này, được biết tên Tùng không có việc làm, song có biểu hiện bất minh về tài sản, có khá nhiều tiền.
Trên cơ sở các tài liệu thu được về tên Tùng, một tổ trinh sát được cắt cử, bám sát di biến động đối tượng 24/24h. Đúng như phán đoán của Ban chuyên án, khoảng 22h ngày 20/2/2012, tên Tùng cùng Quách Văn Long, SN 1994, trú tại xã Đồng Phong, huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) đi xe máy BKS 28H1 – 000.95 “tìm mồi”. Khoảng 22h30’, 2 đối tượng quyết định “đột nhập” vào Nhà xe của Bệnh viện đa khoa tỉnh. Khoảng 15 phút sau, 2 đối tượng bình thản đi 2 chiếc xe máy, ra khỏi cổng Bệnh viện. Đúng lúc này, các mũi trinh sát bất ngờ ập vào, bắt quả tang 2 đối tượng, thu giữ phương tiện gây án là chiếc vam phá khóa.
Tập trung đấu tranh, khai thác, bước đầu, bọn chúng khai nhận đã gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP. Hòa Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Cơ quan CSĐTP Công an TP. Hòa Bình thông báo, những ai là bị hại hoặc có liên quan tới vụ án trên đến Công an TP. Hòa Bình trình báo và cộng tác để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
Như Hùng (Công an tỉnh)
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.