(HBĐT) - Ngày 27/3, tại UBND xã Đồng Môn, TAND tỉnh đã tổ chức phiên toà xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Công Luân (sinh năm 1990, trú tại xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội giết người.
Nguyễn Công Luân là công nhân làm thuê rải đá, nhựa đoạn đường liên xã Đồng Môn (huyện Lạc Thuỷ). Trong quá trình thi công làm đường, vào hồi 13h ngày 25/5/2009, Nguyễn Công Luân và một số công nhân khác có đốt nhựa đường làm khói bay vào nhà ông Bùi Văn Hợi (sinh năm 1971, trú tại xã Đồng Môn, huyện Lạc Thuỷ) nên ông Hợi có ra nói chuyện và sau đó dẫn đến việc ông Hợi và Luân xích mích, to tiếng. Ông Hợi đã vào nhà lấy 1 khẩu súng kíp đã cũ, hỏng (do Ban CHQS xã Đồng Môn giao cho quản lý và phục vụ việc tập luyện của dân quân xã) ra để doạ Luân. Sau đó, hai người tự hoà giải được với nhau nên sự việc chấm dứt. Đến khoảng 20h cùng ngày, Luân cùng 2 người thợ làm đường khác đi xem văn nghệ tại sân UBND xã Đồng Môn. Do sợ ra ngoài bị đánh vì buổi chiều có cãi nhau với người dân trong xã nên Luân đã mang theo một con dao bầu dài khoảng 30 cm giấu vào túi quần sau đang mặc. Sau đó, Luân cùng nhóm bạn ngồi chơi ở cổng UBND xã Đồng Môn. Lúc này, Bùi Văn Đài (sinh năm 1982, trú tại xóm Đừng, xã Đồng Môn) đi đến chỗ Luân và hỏi “thằng nào là thằng Luân” thì Luân trả lời “Luân không có ở đây, nó ở nhà”, thấy vậy, Đài nổ xe máy bỏ đi. Lúc này sợ bị đánh nên Luân cùng nhóm bạn rủ nhau đi ra khu vực cầu bê tông cách đó khoảng 200m để tránh va chạm. Một lúc sau, Bùi Văn Đài quay lại, đến chỗ Luân đang ngồi và nói “mày là Luân à?” rồi xông đến đấm vào đầu Luân. Lúc này Luân dùng tay phải vòng ra phía sau rút con dao nhọn đã chuẩn bị từ trước đâm 1 nhát trúng vào người Đài. Thấy Đài vẫn chưa buông tay ra, Luân liền đâm thêm 2 nhát nữa trúng người Đài rồi bỏ chạy. Đài chết trong tình trạng mất máu do vết thương thấu tim. Tại phiên toà xét xử, Nguyễn Công Luân đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối cải. Bản thân Luân có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Ngoài ra, hành vi giết người của Nguyễn Công Luân được xác định một phần là do Luân bị kích động khi nạn nhân Bùi Văn Đài đã lao vào đánh Luân trước. Do đó, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Công Luân 10 năm tù giam. Dương Liễu