Hoàng Văn Đức đã phải chịu hình phạt 20 năm tù giam vì tội giết người.
(HBĐT) - Ngày 26/3, TAND tỉnh đã tổ chức phiên toà xét xử Hoàng Văn Đức và Nguyễn Văn Hưng về tội giết người, cố ý gây thương tích và che giấu tội phạm.
Cáo trạng của Viện trưởng VKSND tỉnh nêu rõ: Khoảng 20 giờ ngày 23/4/2011, Hoàng Văn Đức (sinh năm 1989) và Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1986) cùng trú tại xóm Đầm Đa I, xã Hợp Hoà, huyện Lương Sơn đến nhà anh Dũng (anh cùng mẹ khác cha với Đức để uống rượu). Tại đây, Hưng và Đức đã gặp anh Nguyễn Văn Hưởng và Nguyễn Văn Luân (cùng trú tại xóm Liên Khuê, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn). Tất cả cùng ngồi uống rượu tại nhà anh Dũng. Qua trò chuyện, Đức phát hiện Hưởng chính là người đã nhiều lần chửi Đức qua điện thoại khi Đức mượn và sử dụng điện thoại của em gái vào khoảng cuối năm 2010. Do đó, Đức đã nảy sinh ý định sẽ đánh anh Hưởng.
Khi uống rượu xong, thấy Hưởng và Luân đi về; Đức đã chạy tắt từ nhà anh Dũng về nhà mình và tìm được một gậy gỗ dài khoảng 80 cm, đường kính 5 cm. Đức đã chạy theo Hưởng và Luân. Sau đó, khi thấy Hưởng đang ngồi xuống lề đường, quay đầu ra ruộng lúa, Đức đã cầm gậy vụt một phát trúng vào đầu Hưởng làm Hưởng bị ngã xuống đất. Lúc này, Luân đang đứng cạnh Hưởng, thấy Đức đánh Hưởng, Luân đã lao về phía Đức và bị Đức vụt một phát sượt qua mang tai trái nên Luân bỏ chạy tìm gọi người. Lúc này, Đức tiếp tục dùng gậy vụt liên tiếp nhiều phát trúng vào người Hưởng. Cho đến khi Hưởng nằm im, không còn cựa quậy, Đức mới dừng lại, vứt gậy, đi về nhà. Sau đó, Hưởng được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên Hưởng đã tử vong.
Sáng ngày 24/4/2011, Đức, Hưng và nhiều người khác được triệu tập đến CA xã Hợp Hoà để làm việc; Đức khai báo mình không biết sự việc nên được về nhà. Riêng Nguyễn Văn Hưng được triệu tập đến CA huyện để làm rõ thêm các tình tiết có liên quan, do sợ bị phát hiện và bị bắt (Hưng đang trốn lệnh truy nã của CA tỉnh Phú Thọ) nên Hưng đã bỏ trốn. Biết Đức đã đánh chết Hưởng và đánh anh Luân bị thương, Hưng đã điện cho Đức bảo Đức lo tiền cho Hưng để Hưng nhận tội thay cho Đức. Đức đã đồng ý và hai lần đưa tiền cho Hưng với tổng số tiền là 21.600.000 đồng. Sau khi nhận được tiền của Đức, thì Hưng đã mua một chiếc xe máy và một chiếc điện thoại di động để sử dụng. Hành vi của Hoàng Văn Đức đã phạm vào các tội Giết người và cố ý gây thương tích; hành vi của Nguyễn Văn Hưng đã phạm vào tội che giấu tội phạm.
HĐXX đã quyết định tuyên phạt Hoàng Văn Đức 20 năm tù vì tội giết người và cố ý gây thương tích; Nguyễn Văn Hưng 3 năm tù vì tội che giấu tội phạm.
Dương Liễu