Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Cao Phong trợ giúp pháp lý cho người dân xã Thung Nai.
(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, huyện Cao Phong đã tích cực triển khai các chương trình, dự án tuyên truyền PBGDPL, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể như: MTTQ, VH-TT, giáo dục, tư pháp trong tuyên truyền, PBGDPL đến nhân dân. Đặc biệt là cùng với các ngành, đội ngũ cán bộ tư pháp huyện đã tuyên truyền, phổ biến với hình thức tư vấn thu hút đông đảo đối tượng là nhân dân các dân tộc trên địa bàn, trọng điểm là các xã vùng cao, sâu, xa.
Nét mới trong công tác tuyên truyền PBGDPL của huyện là thực hiện lồng ghép tuyên truyền, tư vấn thông qua hội nghị chuyên đề với các đêm văn nghệ truyền thông tại cơ sở. Trong 8 tháng năm 2012, đã tổ chức đợt tuyên truyền lồng ghép đêm văn nghệ truyền thông tại các xã vùng cao, đặc biệt khó khăn gồm xã Yên Thượng, Yên Lập, Thung Nai với sự phối hợp của lực lượng Đoàn TN, công an, tư pháp và chi nhánh trợ giúp pháp lý. Đến nay, đã thực hiện 80 buổi tuyên truyền hội nghị chuyên đề về Luật ATGT, Luật Bảo vệ phát triển rừng, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân & Gia đình, kết hợp với giao lưu văn nghệ, thu hút hơn 20.000 lượt người tham dự. Ngoài ra, đơn vị tư pháp huyện kết hợp với Hội Luật gia tỉnh tuyên truyền, tư vấn kiến thức pháp luật cho nhân dân các xã vùng cao Yên Thượng với 300 lượt người đến dự.
Cùng thời gian này, huyện đã triển khai trợ giúp pháp lý lưu động tại 8 xóm của xã Bình Thanh, mời nhân dân đến tại trung tâm nhà văn hóa cụm, phát phiếu nhu cầu tìm hiểu và giải đáp các thắc mắc. Chương trình trợ giúp còn có sự tham gia của cấp ủy, chính quyền trực tiếp giải đáp ý kiến người dân, chia sẻ những vướng mắc từ cơ sở. Bên cạnh đó, huyện duy trì hoạt động của 6 CLB trợ giúp pháp lý trên địa bàn các xã vùng đặc biệt khó khăn, xã cận nghèo gồm Yên Thượng, Xuân Phong, Yên Lập, Tây Phong, Thu Phong và thị trấn Cao Phong. Với tổng số 108 thành viên thường xuyên tập huấn luân phiên theo chương trình do Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức, hoạt động của các CLB đã đi vào nề nếp, tham gia sinh hoạt thường xuyên. Tiêu biểu là CLB của xã Tây Phong có 30 thành viên, hoạt động đều khắp với bình quân mỗi xóm được trợ giúp pháp lý 1 đợt/tháng.
Qua tuyên truyền PBGDPL, tư vấn, trợ giúp pháp lý, nhận thức về pháp luật của người dân trên địa bàn được nâng lên đáng kể. ông Nguyễn Hữu Thành, Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết: Chuyển biến đáng mừng là từ đầu năm đến nay, các hành vi vi phạm pháp luật đã giảm nhiều, không có đơn - thư khiếu nại vượt cấp, không còn tảo hôn, tai nạn giao thông giảm về số vụ, số người vi phạm, đối tượng nghiện ma túy giảm, không phát sinh người nghiện mới. Kỹ năng, kiến thức tuyên truyền, tư vấn của đội ngũ cán bộ trợ giúp pháp lý cũng ngày càng được nâng lên.
Bùi Minh
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.