Công an thị trấn Bo duy trì hiệu quả diễn đàn “lực lượng Công an lắng nghe dân nói” để chủ động nắm bắt tình hình các vấn đề liên quan đến công tác ANTT tại địa bàn KDC.

Công an thị trấn Bo duy trì hiệu quả diễn đàn “lực lượng Công an lắng nghe dân nói” để chủ động nắm bắt tình hình các vấn đề liên quan đến công tác ANTT tại địa bàn KDC.

(HBĐT) - Bám chắc cơ sở, nắm chắc tình hình ANTT - TTATXH, kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo ANTT ở địa phương, phát huy tốt tính dân chủ trên cơ sở lắng nghe dân nói. Từ đó, lực lượng Công an thị trấn Bo (Kim Bôi) đã không ngừng nỗ lực xây dựng hình ảnh chiến sỹ Công an nhân dân vì dân phục vụ.

 

Trưởng Công an thị trấn Bo, Nguyễn Hồng Hải cho biết: với đặc thù là địa bàn trung tâm văn hóa, kinh tế chính trị của huyện, có giao lưu văn hóa, kinh tế với thành phần dân cư đa dạng, từ nhiều nơi tụ họp về làm ăn sinh sống. Đó cũng là điều kiện thuận lợi đế phát triển KTXH địa phương, tuy nhiên nó cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, khó lường về công tác ANTT, trong đó nổi lên là tình trạng nghiện ma túy và trộm cắp.

 

Theo thống kê, vào khoảng những năm 2000 - 2003, số người nghiện ma túy trên địa bàn thị trấn Bo tăng đột biến với hơn 20 người. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn thị trấn còn 4 người nghiện ma túy, trong đó 3 người hiện có mặt tại địa phương. Trong số đó hầu hết bị nhiễm HIV/AIDS. Chính từ số lượng người nghiện ma túy tăng đột biến nên đã phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thị trấn Bo, trong đó nổi lên là tình trạng trộm cắp tài sản. Ngoài ra, tình trạng thanh nhiên ngoài địa bàn tập trung đến địa bàn thị trấn uống rượu say gây gổ đánh nhau gây mất trật tự khá phổ biến. Trưởng Công an thị trấn Bo, Nguyễn Hồng Hải cho biết: Bình quân mỗi năm trên địa bàn thị trấn xảy ra hàng chục vụ việc, trong đó chủ yếu tập trung vào các tội danh trộm cắp tài sản công dân và gây mất ANTT. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay lực lượng Công an thị trấn đã tiếp nhận, giải quyết 8 vụ việc, trong đó có 3 vụ gây rối trật tự công cộng, 2 vụ trộm cắp tài sản công dân. Ngoài ra, thực hiện công tác phòng ngừa, đảm bảo giữ gìn ANTT trên địa bàn, lực lượng Công an thị trấn cũng đã tổ chức gọi hỏi, răn đe 20 lượt đối tượng. Qua đó đã tích cực góp phần phòng ngừa, kiềm chế phát sinh tội phạm, TNXH trên địa bàn.

 

Có được kết quả đó là do Công an thị trấn Bo đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ra nghị quyết chuyên đề về thực hiện công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống TNXH và làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn. Cũng như phát huy hiệu quả sự phối kết hợp giữa lực lượng Công an với các ngành, đoàn thể trong việc vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở, địa bàn khu dân cư. Bên cạnh đó, lực lượng Công an thị trấn cũng tích cực duy trì hiệu quả diễn đàn “lực lượng Công an lắng nghe dân nói” để chủ động nắm bắt tình hình các vấn đề liên quan đến công tác ANTT tại địa bàn KDC. Thông qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị, kịp thời phát hiện sớm các đối tượng mắc tai, TNXH để lập hồ sơ quản lý, giáo dục tại cộng đồng và đưa đi cơ sở chữa bệnh kịp thời. Ngoài ra, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc đấu tranh trấn áp tội phạm, bài trừ TNXH, thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng, lực lượng Công an thị trấn Bo đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lồng ghép hoạt động công tác ANTT với các chương trình hành động của các ngành, đoàn thể như: Hội Phụ nữ với việc vận động, giáo dục người thân không mắc TNXH, không vi phạm pháp luật; Đoàn thanh niên với phong trào xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Trưởng Công an thị trấn Bo, Nguyễn Hồng Hải cho biết thêm: Cùng với việc lồng ghép các phong trào ANTT vào chương trình hành động của các ngành, đoàn thể, lực lượng Công an thị trấn còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các KDC xây dựng và duy trì hoạt động của 8 tổ ANND, 8 tổ hòa giải ở 8 khu dân cư trên địa bàn và duy trì hoạt động có hiệu quả các CLB phòng chống tội phạm, đội xã hội tình nguyện phòng chống TNXH... Từ đó, đã có nhiều mô hình phòng chống tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đông dân cư được xây dựng, duy trì hoạt động thường xuyên, phát huy tác dụng tích cực trong việc phát hiện, giải quyết các vụ việc, mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở một cách hiệu quả. Quần chúng nhân dân cũng đã tích cực tham gia tố giác và cung cấp nhiều thông tin tố giác tội phạm, giúp lực lượng Công an đấu tranh triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm cũng như tích cực vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, lực lượng Công an thị trấn cũng đã tổ chức cho 685/726 hộ ký cam kết không buôn bán, không tàng trữ và không có người sử dụng trái phép chất ma túy, không có con em vi phạm pháp luật.

 

Những việc làm trên, đã tích cực góp phần giữ vững ANTT, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, tạo điều kiện phát triển KTXH địa phương trong thời gian qua. 

 

                                                                                    Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Tháng 4/2024, xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 4/2024 (số liệu báo cáo tính từ ngày 15/3 đến ngày 14/4), toàn quốc xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người và làm bị thương 1.537 người. So với tháng cùng kỳ năm 2023 tăng 334 vụ (20,11%), giảm 62 người chết (6,84%), tăng 431 người bị thương (38,97%).

Danh sách 20 website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng

Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tai nạn giảm cả ba tiêu chí

Tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đây là đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024.

Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân. Tỷ lệ người CHXAPT tái phạm tội, vi phạm pháp luật thấp. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Dịp nghỉ lễ, tỉnh Hòa Bình xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5/2024), tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh được bảo đảm an toàn, thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, đảm bảo TTATGT. Nhờ vậy không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình TTATGT trên tuyến quản lý.

Công an huyện Lương Sơn làm rõ 9 thanh thiếu niên mang hung khí vào Hòa Bình đánh nhau

Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục