(HBĐT) - “Trong những năm qua, quy chế phối hợp đảm bảo an ninh vùng giáp ranh với các xã Tân Dân (Mai Châu), Ngòi Hoa (Tân Lạc) đã phát huy được hiệu quả. Nhờ có mối liên hệ chặt chẽ này, lực lượng chức năng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”, Ông Bùi Mạnh Tưởng, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (Đà Bắc) cho biết.

 

Tiền Phong là xã vùng xa, cao dân cư thưa thớt, chủ yếu là đất đồi dốc, đặc biệt là giao thông chia cắt, các xóm nằm rải rác trong khi tuyến đường sông tiếp giáp với các xã bạn khá dài. Mặt khác, trình độ dân trí thấp, nhận thức về pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế,chính vì vậy, tình hình an ninh trật tự khu vực còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Nổi lên là các vấn đề như khai thác lâm sản trái phép, xâm canh, xâm cư…

 

Nhằm giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn để phát triển, cấp uỷ Đảng, chính quyền xã đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng các xã lân cận nhằm thiết lập khu vực an ninh giáp ranh. Cấp uỷ, chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng công an tiến hành điều tra, khảo sát địa bàn, thống kê số liệu, phân tích những thuận lợi xây dựng quy chế phối hợp hoạt động. Sau khi thành lập "cụm liên kết ANTT ở địa bàn giáp ranh" đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, bức xúc trong nhân dân. Hoạt động của cụm ANTT ở địa bàn giáp ranh đã góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ trương, đường lồi của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phương thức, tác hại của tệ nạn xã hội, nội quy, quy ước cụm và về trách nhiệm công dân trong công tác bảo vệ anh ninh trật tự.

 

Bên cạnh đó, lực lượng công an còn phối hợp với MTTQ tham mưu với cấp uỷ, chính quyền phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần bảo đảm ANTT vùng dân tộc. Theo đó, lực lượng chức năng định kỳ tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, tặng quà già làng, trưởng bản, người có uy tín để tranh thủ, phát huy những nhân tố tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn giáp ranh. Đồng thời, phối hợp công an các xã trong cụm nâng cao chất lượng nắm tình hình, trao đổi thông tin; nắm chắc tình hình an ninh xã hội trên địa bàn.

 

Thực hiện chế độ phối hợp xây dựng cụm an ninh giáp ranh, trong năm 2012,  các lực lượng chức năng trong cụm đã nhận được nhiều nguồn tin chất lượng từ người dân, từ đó phối hợp điều tra, làm rõ nhiều vụ việc mâu thuẫn trên địa bàn. Trong đó, chủ yếu là các vụ viên liên quan đến say rượu gây mất trật tự công cộng, trộm cắp.

 

Nhờ thực hiện tuyên truyền, vận động tốt, tình hình an ninh trật tự ở Tiền phong đã được giữ vững. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, năm 2012, thu nhập bình quân xã đạt hơn 9 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Đặc biệt, nhận thức của người dân trong phong trào tham gia bảo vệ an ninh đã được nâng lên rõ rệt. Đến nay, xã đã xây dựng được 13 tổ an ninh tự quản tại 13 xóm.

 

                                                                                

 

                                                                                   Phương Linh

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục