Đại diện viện KSND huyện Kỳ Sơn công khai cải chính, xin lỗi, khôi phục danh dự cho công dân bị oan, sai trước cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xóm Nút, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn).

Đại diện viện KSND huyện Kỳ Sơn công khai cải chính, xin lỗi, khôi phục danh dự cho công dân bị oan, sai trước cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xóm Nút, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn).

(HBĐT) - Sáng 28/12, tại Nhà văn hóa xóm Nút, xã Dân Hạ, viện KSND huyện Kỳ Sơn đã tổ chức công khai xin lỗi, cải chính, khôi phục danh dự cho công dân bị oan sai theo quy định của pháp luật. Tới dự có đại diện cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

 

Theo ông Vũ Văn Tuấn, Viện trưởng VKSND huyện Kỳ Sơn, ngày 10/8/2009 Cơ quan CSĐT CA huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can bà Nguyễn Thị Lạc và bà Nguyễn Thị Nguyệt, trú tại xóm Nút, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) về tội “Huỷ hoại tài sản của người khác”. Quá trình điều tra vụ án, kéo dài  495 ngày, bà  Lạc và bà Nguyệt bị bắt vào Trại tạm giam CA tỉnh Hòa Bình 14 ngày. Ngày 27/ 1/ 2010, viện KSND huyện Kỳ Sơn đã ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Lạc và bà Nguyễn Thị Nguyệt về tội huỷ hoại tài sản. Ngày 26/7/2010 TAND huyện Kỳ Sơn trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Do đã hết thời hạn điều tra mà không tìm thấy chứng cứ chứng minh bị can đã thực hiện tội phạm huỷ hoại tài sản, ngày 18/12/2010, cơ quan CSĐT CA huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Nguyễn Thị Lạc và  bà Nguyễn Thị Nguyệt.

 

Viện KSND huyện Kỳ Sơn xác định: Nguyên nhân dẫn đến oan, sai là do điều tra viên, kiểm soát viên yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ, việc thu thập chứng cứ sơ sài thiếu chặt chẽ, việc nghiện cứu các văn bản hướng dẫn chưa sâu, dẫn đến việc khởi tố, bắt tạm giam và truy tố chưa chính xác, sau đó phải đình chỉ điều tra bị can vì lý do không phạm tội. Qua đó, đã gây tổn thất về tinh thần, ảnh hưởng về sức khỏe, thiệt hại về kinh tế cho công dân. Ngoài việc tổ chức công khai xin lỗi, cải chính, khôi phục danh dự cho công dân bị oan sai, viện KSND huyện Kỳ Sơn, còn phải bồi thường cho bà Nguyễn Thị Lạc số tiền 45.640.000 đồng, bà Nguyễn Thị Nguyệt số tiền 26.896.000 đồng, bao gồm các khoản: thu nhập bị mất do bị tạm giam, tổn thất tinh thần, tiền bồi dưỡng sức khỏe và những chi phí khác.

                                                                                                           

                                                                      

 

                                                                             Đ.P 

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục