CB-CS phòng CSGT (Công an tỉnh) xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật GTĐB.

CB-CS phòng CSGT (Công an tỉnh) xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật GTĐB.

(HBĐT) - Năm 2013, 3 tiêu chí (số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương) trên địa bàn tỉnh giảm. TNGT giảm 7 vụ, số người chết giảm 13 người, bị thương giảm 11 người. Thành tích trên có đóng góp không nhỏ của lực lượng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh).

 

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: Ngay từ đầu năm, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, Bộ Công an, Công an tỉnh về giảm thiểu số vụ, số người chết, người bị thương do TNGT, Phòng CSGT huy động tối đa lực lượng tập trung tuyên truyền các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông. Phòng áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền như phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài ngành, tổ chức làm 13 phóng sự tuyên truyền, cung cấp hơn 800 tin các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông đến nhân dân. Lực lượng CSGT đã tổ chức các buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho hơn 30.000 người dự nghe, phát trên 25.000 tờ rơi tuyên truyền. Hình thức tuyên truyền không bó gọn trong cơ sở mà nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Không chỉ tuyên truyền về Luật Giao thông, các hình thức xử lý, phòng đưa ra nhiều hình ảnh tai nạn, gửi 372 thông báo vi phạm Luật Giao thông đường bộ về nơi cư trú, công tác, học tập của người vi phạm, thông báo 235 trường hợp vi phạm trên sóng PT-TH nên có tác dụng răn đe người vi phạm Luật Giao thông. Cùng đó, phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở GD-ĐT tổ chức sân khấu hóa tìm hiểu Luật Giao thông và phát hơn 200 mũ bảo hiểm cho những người trả lời đúng câu hỏi.

 

Ghi nhận trong công tác ATGT trong năm qua là số lượng vi phạm giảm hẳn. Trong năm, đã phát hiện và lập biên bản trên 28.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 3.000 phương tiện, so với năm 2012, số lượng vi phạm giảm trên 12.000 trường hợp. Hầu hết các vụ vi phạm giao thông đều vi phạm quy tắc giao thông như: đi quá tốc độ, sai làn đường, không chấp hành tín hiệu giao thông...

 

Thượng tá Nguyễn Văn Hải cho biết thêm: Ngoài công việc chuyên môn, đơn vị luôn quán triệt tinh thần xây dựng hình ảnh đẹp của người CSGT đó là thân thiện, gần gũi giúp đỡ nhân dân, tác phong nghiêm túc, nói năng đúng mực. CSGT không chỉ xử phạt mà còn là cầu nối giúp người dân hiểu hơn về Luật Giao thông, qua đó nhắc nhở các lần xử lý vi phạm. Phòng từng bước chấn chỉnh những hành vi giao tiếp, ứng xử thiếu văn hóa, hành vi quan liêu, tham nhũng, thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân; xây dựng hình ảnh CSGT có ngôn phong chuẩn mực, lắng nghe ý kiến, dựa vào dân để giữ gìn ANTT. Đồng thời, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện văn hóa giao tiếp và ứng xử, duy trì và nâng cao mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, kính trọng, lễ phép với nhân dân. Tiếp thu, lắng nghe ý kiến đóng góp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết phục vụ nhân dân. Chấn chỉnh những hành vi giao tiếp, ứng xử thiếu văn hóa, hành vi quan liêu, tham nhũng, thái độ thờ ơ, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân. Nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ đồng chí, đồng đội. ứng xử trong quan hệ đồng chí, đồng đội, thể hiện quy chế dân chủ, tinh thần phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ trong khi thi hành nhiệm vụ, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị..., coi đó là sức mạnh của đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

 

                                                                                Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục