Nhân dân các xóm Thông, Thượng xã Cuối Hạ (Kim Bôi) tham dự một buổi tuyên truyền, TGPL tại cơ sở.

Nhân dân các xóm Thông, Thượng xã Cuối Hạ (Kim Bôi) tham dự một buổi tuyên truyền, TGPL tại cơ sở.

(HBĐT) - Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số được hê duyệt năm 2009. Theo Đề án, người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về lĩnh vực NN&PTNT như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, chính sách dân tộc, bình đẳng giới, HN-GĐ, phòng, chống bạo lực gia đình và các quy định pháp luật khác có liên quan phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

 

Trong những năm qua, các cấp, ngành, cơ quan hữu quan đã tích cực triển khai thực hiện đề án nhằm mục tiêu nâng cao hiểu biết pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, từng bước hình thành nếp sống và làm việc theo pháp luật của người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2013- 2016 trên địa bàn tỉnh, với vai trò là cơ quan chủ trì đề án, Sở NN&PTNT đã thường xuyên lồng ghép tuyên truyền pháp luật với việc triển khai các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý đến ngươi dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. 3, ngành đã tổ chức 21 lớp tập huấn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho 814 lượt người, hộ gia đình tham dự về kỹ thuật giống vật nuôi, thủy sản, kinh doanh vật tư nông nghiệp...; in ấn, cấp phát 72.672 tờ rơi, tờ gấp về Luật Bảo vệ và phát triển rừng; tuyên truyền về tiêu chí xây dựng NTM, cấp phát 5.100 cuốn sổ tay xây dựng NTM, tài liệu phổ biến kiến thức về phòng, chống lụt bão đến cán bộ và người dân trên địa bàn tỉnh; xây dựng 11 pa-nô tại trung tâm các huyện, thành phố và 470 tờ áp phích tuyên truyền PBGDPL về Luật Thủy sản. Xác định công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hội viên nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội, Hội Nông dân tỉnh chú trọng đẩy mạnh, đa dạng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai công tác tuyên truyền thông qua hội nghị ở các xã, phường, thị trấn, lồng ghép tuyên truyền vào nội dung sinh hoạt chi hội, tổ, nhóm, CLB nông dân. Năm qua, Hội phối hợp với cơ quan tư pháp, tài nguyên môi trường các cấp tổ chức 7.736 buổi tuyên truyền, kết hợp lồng ghép với sinh hoạt tại các thôn, bản phổ biến kiến thức pháp luật cho 704.250 lượt hội viên về pháp luật đất đai, hình sự, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người, quy chế dân chủ, phối hợp tổ chức 1.050 buổi tuyên truyền về pháp luật cho 86.470 lượt hội viên, trợ giúp pháp lý cho 7.022 hội viên nông dân trong tỉnh về các lĩnh vực hình sự, thừa kế, đất đai. Đã có trên 75% Hội Nông dân cơ sở triển khai hiệu quả kế hoạch phối hợp trợ giúp pháp lý cho 85% cán bộ, hội viên, nông dân và đối tượng chính sách. Bên cạnh đó tổ chức 3 cuộc giao lưu tuyên truyền phòng chống tội phạm theo hình thức sân khấu hóa tại các huyện Tân Lạc, Cao Phong và Kim Bôi thu hút gần 3.500 người dân tham dự, cổ vũ. Thực hiện công tác phối hợp với Sở NN&PTNT tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn là người dân tộc thiểu số, Ban Dân tộc tỉnh đã mở 3 lớp tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật cho 110 bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản và trưởng các đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng của 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) về phòng, chống ma túy, hôn nhân và gia đình, giao thông đường bộ; in 10.000 tờ rơi về thực hiện chính sách theo Quyết định số 54/QĐ-TTg về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất cấp phát cho các xã vùng 135.

 

Bằng nhiều hình thức, biện pháp, Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn va đồng bào dân tộc thiểu số” đã được các cấp tỉnh tích cực triển khai góp phần không ngừng nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

 

 

                                                                                    Thu Hà

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục