Học sinh Lê Huỳnh Đức, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) đã vinh dự giành HCB của Cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ 15.

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa cho biết, đội tuyển Việt Nam gồm 4 thành viên đã vượt qua 163 thí sinh toàn quốc để tham dự vòng thi chung kết Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ 15 diễn ra tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga từ ngày 3 đến  8/12/2017.

Tham gia cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga năm 2017 có hơn 2.500 thí sinh đến từ 44 quốc gia trên thế giới tranh tài ở vòng loại được tiến hành trực tuyến trên trang mạng "Giáo dục bằng tiếng Nga". Qua 2 vòng loại, 150 thí sinh xuất sắc nhất của 31 quốc gia đã được ban tổ chức tuyển chọn vào vòng chung kết.

Các gương mặt đội tuyển Việt Nam đến từ trường THPT chuyên Phan Bội Châu (tỉnh Nghệ An), Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (tỉnh Hòa Bình), Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) và Trường THPT Đại sứ quán Nga tại Việt Nam (Hà Nội).

Chào đón đội tuyển Việt Nam trở về tại sân bay (ảnh: Sở GD-ĐT Hà Nội)

Trải qua các phần thi đầy kịch tính, học sinh Lê Huỳnh Đức, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) đã vinh dự giành Huy chương Bạc của Cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ 15 năm 2017.

Theo truyền thống, thí sinh giành chiến thắng trong cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga sẽ được Bộ Khoa học và Giáo dục Nga miễn thi khi theo học các trường đại học Nga.

Cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga là cuộc thi có uy tín được tổ chức 4 năm một lần bắt đầu từ năm 1972 do Bộ Khoa học và Giáo dục Nga cùng quỹ "Thế giới Nga" tài trợ, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội quốc tế các giáo viên Ngôn ngữ và Văn hóa Nga.

Ngoài tranh tài qua các phần thi Đọc - hiểu Đất nước học và hai phần thi phụ: Nhà đọc thơ trẻ và Nhà hùng biện trẻ, các thí sinh còn có cơ hội khám phá văn hóa và con người nước Nga qua các hoạt động tham quan thành phố và các trường học Nga./.

 

                                   TheoVOV.VN

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục