(HBĐT) - Ngày 25/6 là ngày thi chính thức đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Buổi sáng các thí sinh dự thi môn Ngữ văn với hình thức tự luận, buổi chiều thi môn Toán với hình thức trắc nghiệm.


Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tỉnh giám sát việc bàn giao đề thi tại điểm thi trường THPT Công Nghiệp.

 

Theo số liệu thống kê ban đầu của Hội đồng thi Sở GD&ĐT thì bộ môn Ngữ văn có 8.838 thí sinh đăng ký dự thi với 388 phòng thi. Có 8.806 thí sinh dự thi, 32 thí sinh vắng thi. Một số điểm thi có đông thí sinh bỏ thi là THPT Kim Bôi (5 thí sinh), THPT Lạc Thủy (3 thí sinh), THPT Kỳ Sơn (3 thí sinh)…

Khảo sát sơ bộ, sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, một số thí sinh cho rằng đề thi khá khó, có vẻ lệch tủ với nhiều thí sinh khi hỏi về đoạn trích "Chiếc thuyền ngoài xa”, " Hai đứa trẻ”. Và nhất là câu hỏi về "sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hôm nay” khiến một số thí sinh khá lúng túng.Buổi chiều các thí sinh dự thi môn Toán với 8.943 thí sinh đăng ký dự thi, 392 phòng thi. Có 8.904 thí sinh dự thi, 39 thí sinh vắng thi trong đó có 3 thí sinh diện miễn thi và 36 thí sinh bỏ thi.Trong ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh không có cán bộ coi thi, thí sinh nào vi phạm quy chế thi.


 Dương Liễu

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục