(HBĐT) - Ngày 28/12, Hội cựu giáo chức huyện Lạc Thủy đã tổ chức đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018 - 2023. Trên 100 đại biểu chính thức đại diện cho gần 500 hội viên cựu giáo chức trong toàn huyện đã về dự đại hội.


 Lãnh đạo Huyện uỷ Lạc Thuỷ tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội.

Là tổ chức xã hội nghề nghiệp, hội cựu giáo chức huyện Lạc Thủy là nơi quy tụ các nhà giáo, cán bộ, công nhân viên chức ngành giáo dục đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn huyện. Trong nhiệm kỳ đại hội lần thứ 2, hội cựu giáo chức huyện Lạc Thủy đã nỗ lực triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng hành cùng với ngành giáo dục triển khai văn bản số 29 của trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; Phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc các xã thị trấn thực hiện tốt phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào " Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hăng hái tham gia công tác xã hội, là nòng cốt cho việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Vận động học sinh tới trường, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học. Các hoạt động thăm hỏi hội viên lúc khó khăn, hoạn nạn được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã bình xét và trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển hội cựu giáo chức Việt Nam cho 135 hội viên tiêu biểu. Vận động kết nạp mới 165 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn hội lên 498 hội viên.

 Đại hội đã bầu ban chấp hành hội cựu giáo chức huyện Lạc Thủy khóa 3 gồm 19 đồng chí. Tại đại hội, các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ qua đã được biểu dương và khen thưởng.

Hà Chung (Đài Lạc Thủy)



Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục