(HBĐT) -  Ngày 18/5, trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đã tổ chức buổi giao lưu nói chuyện nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019).

Các tiết mục văn nghệ trong lễ kỷ niệm được luyện tập, dàn dựng công phu với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ

Các đại biểu, khách mời và thấy cô giáo,học sinh nhà trường cũng ôn lại truyền thống tự học và hoài bão của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng 4 đức tính, đạo đức: cần, kiệm, liêm, chính; đề cao tính tự học của mỗi người, khơi dậy khát vọng học tập của thế hệ trẻ.

Đặc biệt, qua phần giao lưu, nói chuyện của GS.TS Phạm Tất Dong (cựu học sinh khoá I) nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; hiện đang là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội khuyến học Việt Nam; PGS. TS Đặng Quôc Bảo (cựu học sinh khoá I) nguyên Hiệu trưởng Học viện quản lý Giáo dục; TS. Nguyễn Thanh Sơn (cựu học sinh khoá 1966-1969) nguyên hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, giáo viên và học sinh có cái nhìn mớivề các vấn đề như: nâng cao tinh thần ý thức học tập của giáo viên, học sinh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con người nói chung, tuổi trẻ nói riêng; yêu cầu về tri thức trong thời kỳ hội nhập, toàn cầu hoá.

                                                                                                                                   D.L

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục