(HBĐT) - Từ ngày 31/7 - 2/8, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí về thể loại "Phóng sự điều tra”. Tham dự có 30 học viên là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam công tác tại báo Đảng các tỉnh, tạp chí Trung ương.


Các học viên được nhà báo Nguyễn Thu Hà, Tổng biên tập Báo Le Courrier du Vietnam (Thông tấn xã Việt Nam) truyền đạt các nội dung về thể loại phóng sự điều tra (PSĐT) gồm: Cách thu thập thông tin và khai thác nguồn tin cho bài, chùm bài PSĐT; quy trình và kỹ năng, các bước thực hiện PSĐT; phẩm chất, năng lực cần có đối với PSĐT; cách xử lý tình huống khi làm PSĐT; kỹ năng viết, biên tập PSĐT; khai thác các điều luật và quy định liên quan viết bài PSĐT…


Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các học viên được trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về thực hiện PSĐT một số lĩnh vực, ngành, địa phương. Tổ chức làm việc theo nhóm để thuyết trình và phản biện một số tác phẩm báo chí đã được đăng tải. Qua đó, các học viên được cung cấp nhiều kiến thức, nâng cao kỹ năng viết, biên tập các tác phẩm về thể loại PSĐT.


Đức Anh


Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục