(HBĐT) - Sau hơn 3 tháng học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, ngày 11/5, toàn bộ học sinh ở các cấp học đã đi học trở lại. Năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh sẽ kết thúc vào ngày 15/7. Như vậy, ngành Giáo dục (GD) còn chưa đầy 2 tháng để dồn lực thực hiện mục tiêu kép: hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và đảm bảo an toàn cho học sinh trước dịch bệnh Covid-19.


Học sinh lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TP Hòa Bình) thực hiện nghiêm túc việc giữ khoảng cách tối thiểu và mang nước uống riêng khi đi học. 

Đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Việc nghỉ học của học sinh trong hơn 3 tháng qua ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, cũng như chất lượng học tập của học sinh, đặc biệt là các em tham gia Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp. Do hạ tầng cho việc học trực tuyến không đồng bộ giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn, nên không tổ chức được việc dạy học bằng hình thức trực tuyến trên phạm vi toàn tỉnh. Ngoài ra, năm học 2019 - 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi phải thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK), tập huấn cho giáo viên lớp 1, và các điều kiện khác chuẩn bị cho việc đổi mới chương trình, SGK lớp 1 từ năm học 2020 - 2021, thời gian nghỉ chống dịch lại diễn ra đúng vào thời điểm tổ chức chọn SGK lớp 1. Do đó, có thể nói, ngành GD là lĩnh vực mong mỏi nhất từng ngày dịch sẽ qua nhanh để đón các em trở lại trường.

Theo lộ trình, ngày 27/4, học sinh khối lớp 9, lớp 12 đi học trở lại, đến ngày 11/5, học sinh tiểu học và mầm non là nhóm đối tượng học sinh cuối cùng đi học trở lại. Học sinh đi học trở lại khi diễn biến dịch vẫn còn diễn ra phức tạp, vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch là yêu cầu đầu tiên. Các nhà trường đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để quản lý tốt sức khỏe học sinh, sinh viên; thực hiện nghiêm túc việc hạn chế các hoạt động tập trung đông người; nhiều trường học chia ca, tách lớp để đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh cho học sinh...
Đội ngũ giáo viên được huy động tổng lực để tham gia giảng dạy, ôn tập cho học sinh. Cùng với việc đảm bảo an toàn, các nhà trường đã khẩn trương ổn định tâm lý, động viên học sinh, nhất là học sinh khối lớp 12. Em Bùi Thị Dung, lớp 12B, trường PT DTNT THPT tỉnh chia sẻ: Chúng em thực sự lo lắng khi thời gian còn rất ngắn, mà trước mắt là Kỳ thi THPT quốc gia, sau đó là xét tuyển đại học, nhất là thông tin về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, phương án tuyển sinh vào các trường đại học thay đổi liên tục. Đến nay, Bộ GD&ĐT đã có quyết định về việc sẽ tách điểm từng bài thi trong tổ hợp KHTN, KHXH để xét tuyển đại học theo các khối, chúng em đã yên tâm phần nào. Mọi năm, trong tháng 5 sẽ hoàn thành hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào các trường cao đẳng, đại học, nhưng hiện nay mới có các trường khối công an, quân đội thực hiện việc sơ tuyển, tổ chức cho thí sinh đăng ký tuyển sinh, các trường khác chưa có thông tin gì, Bộ GD&ĐT cũng chưa ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia, quy chế tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2020, nên chúng em đang mong mỏi từng ngày.

Qua tìm hiểu, ngay sau khi đón học sinh trở lại trường, căn cứ theo nội dung chương trình giảm tải Bộ GD&ĐT đã công bố, các đơn vị, nhà trường khẩn trương xây dựng kế hoạch, sắp xếp thời khóa biểu cho phù hợp với phân phối chương trình, đảm bảo kết thúc năm học vào ngày 15/7; xây dựng kế hoạch, tổ chức học bù cho học sinh phù hợp với từng cấp học, bảo đảm chất lượng thực hiện chương trình giáo dục, tránh quá tải cho học sinh.

Đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết thêm: Sở đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên cốt cán các bộ môn tiếp tục biên soạn hoàn chỉnh bộ ngân hàng câu hỏi phục vụ ôn thi, bộ câu hỏi bao trùm toàn bộ phạm vi kiến thức bộ môn, đảm bảo 4 mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dung thấp, vận dụng cao) theo yêu cầu của đề thi THPT quốc gia. Ngân hàng câu hỏi được gửi về tất cả các nhà trường làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho công tác ôn thi THPT quốc gia. Chỉ đạo giáo viên cốt cán cấp THCS tham gia biên soạn đề thi, các chuyên đề tham khảo, xây dựng ngân hàng câu hỏi theo chuyên đề phục vụ công tác ôn thi tuyển sinh vào lớp 10. Chỉ đạo các nhà trường tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Đối với nội dung thực hiện chương trình, SGK phổ thông từ lớp 1 năm học 2020-2021, Sở đã thành lập tổ tư vấn hỗ trợ, giám sát các cơ sở giáo dục lựa chọn SGK lớp 1 một cách công khai, minh bạch, đúng quy định, đảm bảo có tính kế thừa trong các năm học tiếp theo, để thuận lợi cho công tác quản lý, chỉ đạo, tạo tâm lý yên tâm cho người dân. Sở cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, cũng như kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp thu, giải quyết kiến nghị của các nhà trường, để toàn ngành cùng chung tay, quyết tâm dồn lực trong 2 tháng cao điểm này, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học đã đề ra.


 Dương Liễu

Các tin khác


“Hành trình thắp sáng ước mơ” tại Trường THPT Tân Lạc

Đoàn Trường THPT Tân Lạc vừa phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tổ chức chương trình "Hành trình thắp sáng ước mơ”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND huyện Tân Lạc. Chương trình có sự hiện diện của nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng Ban sản xuất các chương trình giải trí (VTV 3) Đài Truyền hình Việt Nam...

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ngày 22/3 đã công bố 15 đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024.

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho 500 giáo viên, học sinh

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, Hội CTĐ thành phố Hòa Bình vừa phối hợp tổ chức tập huấn, truyền thông phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa và sơ cấp cứu cho trên 500 giáo viên, học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Chuyển biến trong công tác giáo dục ở huyện Mai Châu

Chất lượng giáo dục đại trà trên địa bàn huyện Mai Châu từng bước được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả tích cực; công tác quản lý giáo dục được đổi mới, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của địa phương... Đó là những kết quả nổi bật mà ngành Giáo dục huyện Mai Châu đạt được.

Nâng cao chất lượng giáo dục qua hội thi giáo viên dạy giỏi

Mỗi năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên. Với hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông (THPT) cấp tỉnh thường niên đã trở thành sự kiện quan trọng, là ngày hội thao giảng của giáo viên nhằm góp phần vào thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà.

Cục Thi hành án dân sự tặng quà học sinh nghèo vượt khó xã Tân Minh

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, ngày 19/3, Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đến thăm, tặng quà thầy và trò Trường tiểu học xã Tân Minh, huyện Đà Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục