(HBĐT) - Di tích Bác Hồ về thăm Trường Thanh niên lao động XHCN Hòa Bình nằm bên bờ sông Đà, thuộc xóm Trường Yên, xã Yên Mông (TP Hòa Bình). Ấn tượng đầu tiên khi đến khu di tích là hồ nước rộng hơn 320 m2 được đặt ngay tại trung tâm, xung quanh khuôn viên là những cây nhãn cổ thụ được trồng từ những năm 60 xum xuê phủ bóng mát, mang lại cảnh quan trong lành, mát mẻ, yên bình.

Qua hồ nước rộng, điểm dừng chân đầu tiên là bia đá nguyên khối cao 2,55 m. Trên bia đá trang trọng chạm khắc bút tích lời Bác dạy "Fải: Học tập tốt, lao động tốt. Cố gắng mãi, tiến bộ mãi”. Nét chữ vàng trên nền đá xám tạo ấn tượng đặc biệt cho người đọc. Cùng với bia đá, nổi bật trong khuôn viên di tích là bức phù điêu hình cánh cung dài 24 m, cao 2,7 m, với chất liệu bằng đá xanh xám. Bức phù điêu tái hiện hình ảnh Bác Hồ về thăm trường, các hoạt động giảng dạy, lao động của nhà trường, một số nét đặc trưng nền Văn hóa Hòa Bình.
 

Các cựu học sinh trường Thanh niên Lao động XHCN hiện đang sinh sống tại xã Yên Mông (TP Hòa Bình) thăm quan các kỷ vật của Bác Hồ trưng bày tại khu di tích.

Khu nhà hiệu bộ xây theo phong cách nhà truyền thống với hướng nhìn thẳng ra sông Đà. Bên trong nhà hiệu bộ trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý, tái hiện sinh động lịch sử, hoạt động giảng dạy và học của trường; hình ảnh các đồng chí lãnh Đảng, Nhà Nước về thăm, dự lễ khai giảng, làm việc tại trường. Đặc biệt, xúc động hơn cả là những hình ảnh Bác Hồ về thăm trường cùng các kỷ vật Bác tặng như: bộ quần áo nâu sòng, chiếc mũ cối trắng. Ngay cạnh ban thờ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ Tổ quốc là tóm tắt bài nói chuyện của Bác trong lần về thăm trường ngày 17/8/1962. Những kỷ vật quý giá nhưng hết sức giản dị, thân quen khiến cho ai đến thăm di tích cũng có cảm giác như Bác vẫn còn hiển hiện đâu đó. 

Trường Thanh niên lao động XHCN Hòa Bình được thành lập ngày 1/4/1958 (tiền thân của trường PTDTNT THPT tỉnh ngày nay). Trường là sản phẩm của sự sáng tạo, đề xuất của Tỉnh Đoàn Thanh niên lúc bấy giờ với phương châm "vừa học, vừa làm”; gồm 4 chức năng: là một lớp học, một đội sản xuất, một chi đoàn thanh niên và một trung đội dân quân tự vệ. Đây là mô hình đào tạo mới, là dấu ấn đặc biệt trong lịch sử xây dựng, phát triển của ngành GD&ĐT tỉnh, thu hút đông đảo thanh niên các dân tộc trong tỉnh đến trường học tập, rèn luyện.

Ngày 17/8/1962, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường vô cùng vinh dự, tự hào được đón Bác Hồ về thăm. Người đã để lại bút tích tặng nhà trường "Fải: Học tập tốt, lao động tốt. Cố gắng mãi, tiến bộ mãi”. Lời dạy của Bác đã trở thành mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu không những của Trường Thanh niên lao động XHCN Hòa Bình, mà còn là mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Năm 2008, địa điểm Bác Hồ về thăm Trường Thanh niên lao động XHCN Hòa Bình được UBND tỉnh cấp Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Để bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, năm 2012, UBND TP Hòa Bình đã tu bổ, tôn tạo di tích trên khuôn viên rộng hơn 3.335 m2, gồm các hạng mục: nhà hiệu bộ, nhà ở giáo viên, bức phù điêu, bia đá nguyên khối khắc lời Bác dạy, hồ nước… Công trình được khánh thành trong dịp chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Trường Thanh niên lao động XHCN Hòa Bình (17/8/1962 - 17/8/2017). Hiện nay, khu di tích không chỉ là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, mà còn là điểm thăm quan, nghiên cứu, tìm hiểu của người dân địa phương và du khách.


Hồng Ngọc

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục