(HBĐT) - Gần 2.500 chiếc xe đạp, hàng trăm suất học bổng, góc học tập, hàng vạn tập vở, sách giáo khoa, dụng cụ học tập được trao tặng trẻ em hoàn cảnh khó khăn đang nâng bước, tiếp sức, giúp các em đến trường, có thêm niềm tin yêu cuộc sống là kết quả hết sức thiết thực, có ý nghĩa từ phong trào "Đồng hành cùng em đến trường” của LLVT tỉnh trong suốt những năm qua. Phong trào được Bộ Tư lệnh Quân khu ba ghi nhận, đánh giá cao.


Ban CHQS huyện Lạc Thủy trao tặng xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: T.L

Cháu Phạm Bảo Chinh, học sinh lớp 3, sinh ra trong gia đình nghèo khó tại xóm Đồi Hoa, xã Lạc Long (nay là thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy), bố bị tai nạn lao động, được nhà trường cho làm bảo vệ ở trường, Nhà nước hỗ trợ nhà mái ấm tình thương. Năm học 2018, cháu Chinh được Ban CHQS huyện Lạc Thủy trao tặng chiếc xe đạp, giúp có điều kiện thuận lợi hơn để tới trường, thực hiện ước mơ học hành. Cháu Chinh xúc động: Đối với cháu, chiếc xe, đồ dùng học tập được trao tặng là tài sản lớn, luôn được trân trọng, giữ gìn. Từ món quà có ý nghĩa thiết thực này, giúp cháu hiện thực mơ ước theo đuổi con chữ của mình. Cháu cố gắng vươn lên đạt học sinh giỏi, để xứng đáng với niềm tin yêu của các chú bộ đội, nhà trường và gia đình.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Lạc Thủy cho biết: Ban CHQS huyện Lạc Thủy là đơn vị được chọn làm điểm thực hiện mô hình "Đồng hành cùng em đến trường” - ý tưởng của Đại tá Bùi Văn Hùng, nguyên Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Mô hình được triển khai từ năm 2015 đến nay. Ban CHQS huyện đã phối hợp với Phòng GĐ&ĐT huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát gia đình có hoàn cảnh khó khăn để triển khai giúp đỡ, từ đó vận động các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn, tổ chức, cá nhân hảo tâm tham gia. Tính thiết thực của mô hình lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, Ban CHQS huyện đã phối hợp trao tặng 388 chiếc xe đạp, 24 góc học tập, 150 cặp sách; đỡ đầu 16 học sinh, mỗi cháu được hỗ trợ 2 triệu đồng/năm học…, tổng trị giá 629 triệu đồng.

Là địa phương còn nhiều khó khăn, phong trào "Đồng hành cùng em đến trường” do Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh phát động nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn, nâng bước những học sinh nghèo hiếu học đến trường cả về vật chất và tinh thần, vun đắp tương lai cho các em. Nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn được sự động viên, hỗ trợ kịp thời đã tiếp tục chắp cánh ước mơ tới trường. Mô hình ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong LLVT toàn tỉnh và toàn xã hội. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã vận động, quyên góp ủng hộ và trao tặng hàng trăm chiếc xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên. Từ khi phát động (năm 2015) đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã vận động, quyên góp 2.349 chiếc xe đạp, 1 xe lăn, 22 quạt điện, 83 bộ bàn ghế học tập, 640 cặp sách, 158 máy tính casio, 180 thẻ BHYT, 220 bộ đồng phục, hơn 200 suất học bổng, với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng tặng học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn… 

Phong trào "Đồng hành cùng em đến trường” cùng với các phong trào xây dựng NTM, xóa đói giảm nghèo, xây dựng làng, bản văn hóa, quốc phòng… đang được LLVT tỉnh triển khai hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, được cán bộ, Nhân dân các dân tộc ghi nhận, trân trọng. Qua đó, đã  góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền và LLVT, phát huy phẩm chất bộ độ Cụ Hồ, xây dựng mối đoàn kết quân với dân một ý chí, góp phần quan trọng hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QP-QSĐP.

L.C

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục