(HBĐT) - Ngày 27/10, Báo Hòa Bình đã đón đoàn cán bộ, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến thăm, làm việc.


Đoàn cán bộ, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thăm, làm việc, chụp ảnh lưu niệm với Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình.

Tại buổi làm việc, đoàn đã được đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình giới thiệu khái quát về tình hình hoạt động của Báo Hòa Bình trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử trong thời gian qua. Báo Hòa Bình là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Hòa Bình, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thời gian qua, Báo Hòa Bình đã tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh đến với mọi tầng lớp Nhân dân; phản ánh kịp thời những sự kiện quan trọng; quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; biểu dương những tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước… Các ấn phẩm Báo Hòa Bình ngày càng có sự đổi mới về nội dung, hình thức, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, hơn 50 sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Ban Biên tập Báo Hòa Bình đã trao đổi một số nội dung về những kinh nghiệm, khó khăn thường gặp và cách khắc phục trong quá trình tác nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong môi trường báo chí hiện đại… Đoàn đã tham quan và tìm hiểu hoạt động của các phòng chuyên môn thuộc Báo Hòa Bình.


Linh Nhật


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục