(HBĐT) - Ngày 9/1, Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ tuyên dương các Danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, "Sinh viên 5 tốt, "Học sinh 3 rèn luyện”, "Học sinh 3 tốt” năm học 2019-2020 và kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên (HSSV), thành lập Hội sinh viên Việt Nam (9/1/1950- 9/1/2021). Buổi lễ có sự tham gia của 63 nhà giáo trẻ tiêu biểu, HSSV ưu tú đến từ các trường học trong tỉnh.


Ban tổ chức trao chứng nhận "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cho các nhà giáo biểu.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của HSSV và Hội sinh viên Việt Nam trong 71 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời, tham gia tọa đàm, giao lưu, gặp mặt những gương giáo viên trẻ, HSSV tiêu biểu có nhiều thành tích trong giáo dục, học tập, lao động và rèn luyện. 

Ghi nhận và biểu dương những thành tích của các tấm gương nhà giáo trẻ, HSSV tiêu biểu trong tỉnh năm học 2019-2020. Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận"Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp tỉnh cho 16 giáo viên trẻ; trao chứng nhận "Học sinh 3 tốt” cho 30 em học sinh; chứng nhận "Học sinh 3 rèn luyện” cho 5 học sinh; chứng nhận "Sinh viên 5 tốt” cho 12 sinh viên và trao chứng nhận cho 2 tập thể đạt danh hiệu " Tập thể sinh viên 5 tốt”. Hội Khuyến học tỉnh tặng 47 suất học bổng cho các bạn HSSV với tổng trị giá 47 triệu đồng.


Ban tổ chức trao chứng nhận "Học sinh 3 tốt" cho các học sinh tiêu biểu.

Thông qua Lễ tuyên dương đã góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực. Xây dựng những thế hệ HSSV ưu tú, thực sự là tấm gương cho lớp thế hệ sau noi theo.

 


T.H


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục