(HBĐT) - Ngày 15/4, Trung tâm Dạy nghề tư thục Long Thành tổ chức kỷ niệm Ngày Người Khuyết tật (NKT) Việt Nam (18/4), lễ cưới tập thể cho 2 cặp đôi thanh niên khuyết tật. Tới dự và chung vui có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, MTTQ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở LĐ-TB&XH, Hội CTĐ, Hội Bảo trợ NTT&TMC, Thành Đoàn Hòa Bình, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh và đông đảo Nhân dân trên địa bàn phường Thịnh Lang (TP Hoà Bình).



Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tặng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm.

Ngày NKT Việt Nam là dịp thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các nhà hảo tâm thể hiện tấm lòng nhân ái, đồng thời giúp NKT có thêm động lực, tự tin tham gia các hoạt động xã hội, vơi bớt mặc cảm, có sự chia sẻ, giao lưu học tập và làm việc. Trung tâm Dạy nghề tư thục Long Thành thành lập năm 2002, là tổ chức hoạt động xã hội mang tính nhân văn, dạy nghề, tạo việc làm cho NKT và trẻ mồ côi. Đến nay đã thực hiện đào tạo các nghề may công nghiệp, mây tre đan, thêu dân tộc, làm chổi chít, điện lạnh, nấu ăn... cho 4.150 học viên, trong đó có 1.200 học viên là NKT, giúp các em có cuộc sống tự lập, bản thân giảm bớt khó khăn cho gia đình, trở thành người có ích cho xã hội. Ngoài ra, Trung tâm cũng tích cực đồng hành cùng các tổ chức thiện nguyện, các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm tổ chức thành công nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo tinh thần và vật chất đối với trẻ mồ côi, NKT.

Nhân dịp này, Trung tâm đã phối hợp với Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức lễ cưới tập thể cho 2 cặp đôi vợ chồng là NKT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều phần quà ý nghĩa từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã được trao tặng cho 2 cặp đôi thanh niên khuyết tật. Đến nay, Trung tâm đã vun đắp cho 27 cặp đôi vợ chồng là người khuyết tật có mái ấm gia đình riêng, góp phần tạo động lực giúp các em có nghị lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Bùi Minh

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục