Ngày 15/3, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Công ty CP thương mại Định Nhuận tổ chức trao học bổng cho 8 học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Cao Phong, Lương Sơn, TP Hoà Bình.


Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Công ty CP thương mại Định Nhuận trao học bổng cho học sinh khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tổng trị giá học bổng trao cho các em là 172,5 triệu đồng, thời gian nhận học bổng từ 15 tháng đến 5 năm.

Theo đó, Công ty CP Thương mại Định Nhuận đã trao học bổng 15 triệu đồng trong 15 tháng, mỗi tháng 1 triệu đồng cho em Phạm Lương Tùng, tại thành phố Hoà Bình hiện là sinh viên lớp C19B8, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Đối với 7 học sinh khác là trường hợp hoà nhập cộng đồng, mắc bệnh hiểm nghèo và đang học lớp tư thục giáo dục chuyên biệt… Hàng tháng mỗi em được nhận 500.000 đồng, mỗi năm 9 tháng được nhận học bổng và kéo dài trong 5 năm. Tổng trị giá tiền trao cho 7 học sinh là 157,5 triệu đồng.

Được biết, trong những năm qua, Công ty CP Thương mại Định Nhuận đã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, đặc biệt đã dành kinh phí hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh mỗi năm hàng chục triệu đồng và trong nhiều năm liên tục.

Thông qua chương trình, Công ty CP thương mại Định Nhuận mong học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục cố gắng hơn nữa nhằm hoàn thành ước nguyện của bản thân, sự kỳ vọng của gia đình, bạn bè, thầy cô và toàn xã hội. Đồng thời, công ty mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được đồng hành với Hội Khuyến học tỉnh Hoà Bình nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vươn lên trong học tập, tiếp tục được đến trường.



 H.T

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục