Sáng 18/3, tại Trường tiểu học Kim Đồng, huyện Đà Bắc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe” cấp tỉnh năm 2024.


Ban tổ chức trao các phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập ở huyện Đà Bắc.

Tại chương trình, Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng Hội đồng Đội huyện Đà Bắc công trình măng non trị giá 20 triệu đồng, trao tặng Liên đội Trường tiểu học Kim Đồng 300 khăn quàng đỏ và 30 thùng kẹo. Hội đồng Đội tỉnh, Hội đồng Đội huyện tặng 30 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đây là hoạt động thể hiện niềm tự hào của lớp đội viên, thiếu nhi về truyền thống vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh, tạo không khí vui tươi, sôi nổi giúp các em phấn đấu, vươn lên trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn - Đội tổ chức.

Tiếp nối truyền thống cha anh, trong những năm qua, đội viên, thiếu nhi tỉnh Hoà Bình hăng hái tham gia và có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào của Đội. Qua đó, nhiều công trình măng non như: sân chơi cho thiếu nhi đã được hoàn thành, tạo điểm vui chơi lành mạnh, an toàn cho các em tại địa bàn. Nhiều ngôi nhà Nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ được xây dựng giúp các em hoàn cảnh khó khăn có mái ấm yên bình, ấm áp. Nhiều công trình vườn hoa măng non, bồn hoa thiếu nhi đã góp phần làm đẹp cảnh quang các nhà trường. Cùng với đó, hàng nghìn suất quà, học bổng đã được trao đến thiếu nhi nghèo vượt khó, giúp các em vững bước đến trường.


Hoàng Vũ

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục