Ông Mai Sĩ Nhật, Trưởng Phòng Công tác HS, SV, Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết Sở đang chờ văn bản chính thức kết luận điều tra của công an về nữ sinh đánh đập bạn. Quan điểm của ngành là sẽ áp dụng các hình thức xử lý nghiêm theo quy chế trường học.

 

Trao đổi với Dân trí sáng ngày 16/3, ông Mai Sĩ Nhật cho biết: “Hiện Sở chưa nhận được văn bản kết luận của công an về clip nữ sinh đánh đập, xé áo bạn ở Trường THPT Trần Nhân Tông nhưng khi có kết luận chính thức của công an, Sở GD-ĐT yêu cầu nhà trường họp hội đồng kỷ luật, làm rõ trách nhiệm cá nhân và thông báo với phụ huynh, học sinh về nội dung, tính chất sự việc, hình thức xử lý kỷ luật”.

Trước câu hỏi "Liệu các nữ sinh này có bị đuổi học hay không?", ông Nhật cho biết, quan điểm về phía cơ quan công an cho rằng đây không phải là vụ án hình sự vì các em đang ở tuổi vị thành niên nên đã đề nghị ngành giáo dục có những biện pháp xử lý mang tính cảnh cáo để những học sinh này vẫn có điều kiện được học tập.

Ông Nhật cũng khẳng định: Không thể đuổi học các em nhưng các em sẽ phải nhận mức kỷ luật cao nhất trong ngành có thể là đình chỉ một năm học, có thể là bị cảnh cáo... Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi chưa đưa ra hình thức kỷ luật nào vì Hội đồng kỷ luật trường chưa họp.

Về phía lãnh đạo Bộ GD-ĐT, ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh - Sinh viên cho biết: “Do đã phân cấp nên vụ việc này, Sở GD - ĐT Hà Nội sẽ căn cứ vào quy chế học sinh, sinh viên và các quy định của ngành để có những hình thức kỷ luật đối với những học sinh đánh bạn. Tuy nhiên, do các em còn nhỏ tuổi, thường có những hành động bột phát nên việc xử lý kỷ luật cũng cần linh hoạt để các em có điều kiện sửa sai.

                                                                                           Theo Dantri

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục