Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đôi bạn Thuần và Hậu vẫn giúp đỡ nhau trong học tập

Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đôi bạn Thuần và Hậu vẫn giúp đỡ nhau trong học tập

(HBĐT) - Suốt 3 năm liền đưa bạn đến trường, không kể trời mưa dầm hay nắng rát bỏng chân, Ninh Văn Thuần chỉ mong một điều, lớn lên 2 đứa sẽ giúp ích cho quê hương mình.

 

Về trường THCS xã Mỵ Hoà, huyện Kim Bôi hỏi thăm đôi bạn Quách Công Hậu và Ninh Văn Thuần ở xóm Đồng Hoà 1, các em học sinh ở trường cho biết: Hậu và Thuần là đôi bạn rất thân, sáng nào chúng em cũng thấy đôi bạn đưa nhau đến trường, Thuần đi sau đẩy xe cho bạn, còn Hậu ngồi xe lăn. Cô Đinh Thị Hải, giáo viên trường THCS xã Mỵ Hoà, ở gần nhà Hậu cho biết: Hậu rất chăm học, có hôm bị ốm hay bị cảm nhẹ, gia đình rất lo lắng, nhưng Hậu vẫn không đồng ý để bố mẹ đến trường xin phép thầy cô giáo nghỉ học.

 

"Hậu sinh năm 1993, từ khi sinh ra, tay chân cháu bị co quắp.." Từng dòng nước mắt trào ra trong khoé mắt chị Hoà, mẹ Hậu. Lên 6 tuổi mà Hậu vẫn còn ốm yếu lắm, không đi đứng được. Hàng ngày Hậu thường bò lê ra đầu dốc nhìn đám bạn cùng trang lứa cắp sách đến trường mà không dấu được sự thèm muốn. Vậy là bố mẹ đánh phải xin cho Hậu theo học.

 

Những buổi đầu, bố mẹ thay nhau cõng Hậu tới trường, nhưng vì bố mẹ còn phải đi làm, nên việc đưa đón em đi học được giao cho chị gái. Đến năm học lớp 3, Hậu được UBND xã Mỵ Hoà tặng em chiếc xe lăn, đó như một tài sản vô giá đối với Hậu, nó đã giảm bớt gánh nặng trên lưng chị. Được một thời gian, chị gái đi lấy chồng nhưng nhà không còn ai thay thế, nên ngày hai buổi chị vẫn phải đi bộ từ nhà chồng về đưa Hậu đi học. Có hôm, chị đi làm về muộn không kịp đón, Hậu lại tự vận bánh xe lăn đi về, nhưng đôi tay bệnh tật của em quá yếu, đường dốc gập ghềnh nên không ít lần cả xe lẫn người bị đổ giữa đường.

 

Nhiều lần thấy cảnh ấy, cậu bé Ninh Văn Thuần, đang học lớp 6, kém Hậu một lớp cứ day dứt mãi. " Mình phải làm gì để giúp bạn ?", rồi Thuần quyết định đến xin phép bố mẹ Hậu để mình được đưa bạn đến trường. Vợ chồng anh Sinh, chị Hoà cho biết, họ như nghẹt thở  vì xúc động trước lời đề nghị ấy. Nhà cũng gần nhà bạn, thế là từ hôm sau, để đến lớp được đúng giờ, mỗi buổi sáng, trước lúc 6 giờ, cậu bé Thuần đã đến nhà Hậu để đón bạn. Con đường từ nhà Hậu đến trường tuy chỉ hơn nửa cây số, nhưng cũng có đoạn toàn đất và dốc cao, mỗi lúc trời mưa, đường trơn trượt rất khó đi. Ấy thế mà cũng đã 3 năm, giờ Thuần đã học lớp 8, ngày nào Thuần cũng kiên trì đến đón bạn, không một buổi vắng học.

 

Theo chân những thầy cô giáo trường THCS Mỵ Hoà, chúng tôi đến thăm “đôi bạn cùng tiến” ấy mới biết, hoàn cảnh của Thuần cũng rất khó khăn, bố mất, mẹ đi làm ăn xa, em phải ở với bác. Khó khăn là vậy, nhưng trong câu chuyện với chúng tôi lúc nào cũng thấy em tràn đầy lạc quan. Cậu bé tâm sự: Ở trường ai cũng quý mến Hậu, bạn ấy rất chăm học và hoà đồng với bạn bè. Sáng em đón bạn đi học, trưa về thì các bạn trong lớp thay nhau đẩy xe cho bạn, vì vậy mà quãng đường trở nên ngắn hơn và chúng em cũng vui hơn.

 

Khi hỏi về những ước mơ của mình, đôi bạn chia sẻ: Thuần ước mơ sau này muôn trở thành một giáo viên, vì quê em còn nhiều những bạn như em chưa được tới trường. Còn Hậu cũng bộc bạch: Sau này em muốn trở thành một bác sỹ để chữa bệnh cho dân làng.

 

Thầy Lê Tâm Sự, Hiệu trưởng trường THCS xã Mỵ Hoà nói về các học trò của mình: Hậu là tấm gương sáng về lòng ham học và  ý chí vượt  lên tật nguyền cho các em học sinh trong trường noi theo. Tình bạn giữa Hậu và Thuần là một biểu tượng đẹp của tình bạn. Các em sẽ đứng vững bằng nghị lực, niềm say mê học tập và tri thức của mình.

 

                                                                        Thanh Tuyền

 

Các tin khác


Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục