Một tiết học môn lịch sử tại trường THCS Hòa Sơn (Lương Sơn)
(HBĐT) - Mặc dù đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, song với truyền thống hiếu học, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Hòa Sơn (Lương Sơn) đã luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài.
Được thành lập từ năm 2004, Hội khuyến học xã Hòa Sơn liên tục được củng cố và xây dựng mạng lưới đến tất cả các thôn, xóm trong xã. Thông qua các phương tiện truyền thông như loa phát thanh thôn, xóm, Hội đã giới thiệu nhiều những tấm gương điển hình về tinh thần hiếu học. Hội cũng đã mạnh dạn học tập và xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả về công tác khuyến học, khuyến tài ở các địa phương qua tìm hiểu sách, báo và các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếng trống hiếu học, học tổ, học nhóm chính là một mô hình mà Hội khuyến học Hòa Sơn đã xây dựng và đến nay vẫn phát huy hiệu quả. Mô hình được xây dựng từ năm 2007, do sự phối hợp giữa hội khuyến học và lực lượng ĐV-TN trong xã. Cứ 19h30 hàng ngày, khi tiếng trống hiếu học nổi lên, các em học sinh lại tự nguyện ngồi vào bàn học hoặc tụ lại thành nhóm để cùng học dưới sự hướng dẫn của các anh, chị ĐV-TN.
Không chỉ phát động những hoạt động khuyến học, khuyến tài bổ ích, Hòa Sơn còn được biết đến như một địa bàn luôn quan tâm đến sự nghiệp trồng người. Trong những năm qua, quỹ Khuyến học của xã ngày càng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng. Nếu như những năm trước đây, bình quân mỗi năm quỹ chỉ thu được khoảng 5 - 6 triệu đồng và chỉ có người dân trong xã quyên góp ủng hộ thì 3 năm lại đây đều thu được trên 10 triệu đồng và còn do nhiều con em, cán bộ xã đi làm ăn xa gửi về quyên góp ủng hộ. Từ nguồn quỹ này, hàng năm, vào đầu năm học, xã thường xuyên có các buổi gặp mặt động viên, trao thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập, học sinh nghèo vượt khó. ông Quyền, Chủ tịch Hội Khuyến học xã cho biết thêm: Từ ngày thành lập đến nay, Hội đã trao tặng, khen thưởng cho hơn 100 em học sinh đạt thành tích trong học tập. Các cấp hội ở cơ sở số học sinh giỏi, học sinh tiên tiến được khen thường hàng năm với tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng. 100% chi hội có các hoạt động gặp mặt động viên học sinh, gia đình học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và các gia đình học sinh có con em đỗ vào các trường đại học, cao đẳng.
Nhờ làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, có sự quan tâm của các cấp, các ngành, đoàn thể, đến nay hệ thống giáo dục của Hòa Sơn đã đảm bảo 3 cấp học, từ mầm non đến THCS, trong đó trường TH Hòa Sơn A, THCS Hòa Sơn là hai trong những trường chuẩn của huyện giữ vững chất lượng đại trà và mạnh về giáo dục mũi nhọn. Năm học 2009 - 2010, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh tiên tiến chiếm hơn 68%. Hai năm học gần đây, nhà trường đã có 18 học sinh đạt giỏi cấp tỉnh. Trường THCS Hòa Sơn cũng được biết đến là một trường xuất sắc trong phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Đinh Hòa