Do đường sá xa xôi, hiện chỉ còn vài con em xã Yên Quang theo học tại trường THPT Kỳ Sơn

Do đường sá xa xôi, hiện chỉ còn vài con em xã Yên Quang theo học tại trường THPT Kỳ Sơn

(HBĐT) - Sau Nghị quyết 31 của Chính phủ, từ tháng 7/2009, xã Yên Quang Quang được chuyển từ huyện Lương Sơn về huyện Kỳ Sơn. Cũng từ đây, giáo dục xã Yên Quang đối mặt với một thực tế khó khăn: Trẻ học hết lớp 9 sẽ học lên THCS tại đâu?

 

Ông Nguyễn Văn Nam – Phó Chủ tịch UBND xã cho hay: Trước khi điều chuyển, việc học của con em khá thuận lợi vì quãng đường đến điểm trường THPT tại xã Yên Bình (Lương Sơn) nếu đạp xe cũng chỉ mất chừng 20 phút. Còn giờ đây, đường về trường huyện xa hơn (15km) lại đèo dốc quanh co, đạp xe mất cả tiếng đồng hồ. Buộc lòng, cha mẹ học sinh phải bố trí đưa, đón con em nên việc đưa, đón khó đảm bảo. Có em tự đi lại bằng xe máy thì phạm Luật vì chưa đủ tuổi tham gia giao thông. Một vài trường hợp con em trọ học ở ngoài gây khó thêm cho công tác quản lý. 

 

Năm học 2008 – 2009, toàn xã có 52 em chuyển từ THCS lên THPT thì có 28 em theo học tại trường THPT Kỳ Sơn, 4 em học tại điểm trường Yên Bình (nay đã về Hà Nội), tổng số có 20 em bỏ học. Năm học 2009 – 2010, xã có 44 học sinh lớp 9 chuyển cấp thì có 27 em học tại điểm trường Yên Bình, 2 em học tại trường THPT Kỳ Sơn, tổng số 15 em bỏ học. Tình trạng con em bỏ học nhiều đã thành thực tế đáng báo động ở Yên Quang. Cấp uỷ, chính quyền phải vào cuộc, nhiều lần phản ánh, đề xuất, kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri tại xã, huyện. Các ngành, đoàn thể, hội tích cực phối hợp vận động gia đình có con em tiếp tục theo học THPT tuy rằng số con em quay trở lại trường cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ông Nguyễn Văn Tân ở xóm Trung Mường, phụ huynh của em Nguyễn Văn Tiến chia sẻ: “Biết là con cái thất học sẽ rất khổ nhưng trường xa quá, lực học của cháu khi lên lớp 10 càng lúc càng sa sút, gia đình lại không có điều kiện đưa đón… đành để cháu nghỉ học”.

 

Để gỡ “bí”, các gia đình có con em chuyển cấp chạy vạy, nhờ vả anh em họ hàng, người quen ở các xã Yên Trung, Yên Bình (Hà Nội) giúp cho thủ tục tạm trú có thời hạn để con em được tiếp nhận học tại điểm trường Yên Bình. Trong thực tế, đây chỉ là giải pháp “chui”, việc hợp lý hoá mang tính chất tạm thời. Cũng theo ông Phó Chủ tịch UBND xã, con em lớp 9 tại xã vì không có điều kiện học môn công nghệ thông tin nên khi học lên bậc THPT tại điểm trường xã Yên Bình hạn chế hơn chúng bạn, khó theo kịp bộ môn này. Thêm vào đó, chất lượng học tập của số con em theo học THPT có ảnh hưởng ít nhiều. Số học sinh bỏ học quay trở lại trường học kém đi do thời gian học tập bị gián đoạn.

 

Kết thúc năm học 2010 – 2011 này, cả xã sẽ có 59 học sinh lớp 9  chuyển cấp. Nguyện vọng của các bậc cha mẹ học sinh nơi đây là được xây dựng điểm trường THPT mới gần hơn, đảm bảo cho học tập, đi lại của con em trong vùng.

 

                                                                       

                                                                                            Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục