TS thi môn năng khiếu tại trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.

TS thi môn năng khiếu tại trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.

Trên cơ sở đề thi cũng như bài làm của thí sinh (TS), lãnh đạo một số trường đã có những dự đoán về điểm sàn và điểm chuẩn năm 2011.

 

Điểm sàn giữ ổn định

Thạc sĩ Hoàng Xuân Quảng, Phó hiệu trưởng trường ĐH An Giang nhận định: “Theo tôi, điểm sàn năm nay ở các khối A, B, C, D có thể sẽ tăng từ 0,5-1 điểm. Tôi đã theo dõi thông tin từ nhiều nguồn, như ở môn toán khối A, TS cho rằng đề khó, môn hóa khối B khó hơn khối A, đề Anh văn khối D dài… nhưng tôi cho rằng, đề khó có thể nhiều em sẽ không đạt điểm cao hoặc tuyệt đối ở môn này nhưng có thể đạt điểm tốt ở môn khác. Như môn sinh chẳng hạn, đề thi chỉ tương đương và khó hơn đề thi tốt nghiệp THPT vừa rồi không nhiều, nên có rất nhiều TS dự đoán mình đạt điểm từ khá trở lên”.

Trong khi đó, phần đông ý kiến lại cho rằng có nhiều khả năng điểm sàn không thay đổi. Theo tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, đề thi khối B và D có vẻ khá dễ. Tuy nhiên, số lượng TS đậu tốt nghiệp năm nay nhiều nhưng có nhiều em học lực không tốt. Vì vậy, điểm sàn có lẽ chỉ bằng năm 2010. Cùng nhận định, PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng - Phó hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm TP.HCM cho biết: “Điểm sàn khối B mấy năm nay cũng ở mức từ 14 - 15, năm nay cũng được dự đoán chỉ ở mức này”.

Đề khó, chưa chắc điểm chuẩn thấp

Tiến sĩ Lê Hữu Phước - Phó hiệu trưởng trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) dự đoán: “Với tình hình đề thi các môn khối B, D như năm nay, điểm chuẩn của các ngành có khối thi này chắc cũng nằm ở mức như năm ngoái. Riêng khối C, môn lịch sử đề thi hơi khó, TS làm bài được không nhiều nên điểm chuẩn của các ngành khối C cũng có thể thấp hơn từ nửa điểm đến một điểm so với năm 2010. Tuy nhiên, những ngành có điểm trúng tuyển cao nhiều năm qua như báo chí và truyền thông, quan hệ quốc tế, tâm lý học... điểm chuẩn dự đoán vẫn cao hơn mức điểm sàn từ 3 - 4 điểm. Ngược lại, một số ngành như triết học, nhân học, giáo dục học... khả năng điểm chỉ ở mức sàn”. 

Theo tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, điểm chuẩn vào trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM các năm vừa qua không biến động nhiều nên năm nay điểm chuẩn các ngành vào trường có lẽ cũng sẽ tương đương chứ không cao hơn hay thấp hơn nhiều quá. 

PGS - tiến sĩ Huỳnh Thanh Hùng cũng nhận định: “Về điểm chuẩn của trường, ở những ngành khó tuyển như lâm nghiệp, lâm sinh, quản lý tài nguyên rừng... chắc vẫn nằm ở mức sàn hoặc trên từ nửa điểm đến một điểm. Các ngành thuộc tốp điểm chuẩn cao của nhiều năm như công nghệ sinh học, kỹ thuật môi trường, công nghệ chế biến nông lâm thủy sản... năm nay chắc cũng sẽ cao hơn từ 3 - 4 điểm so với điểm sàn”.

Với khối ngành kinh tế, thạc sĩ Hoàng Xuân Quảng cũng cho biết: “Dựa trên mặt bằng chung về lượng TS đăng ký dự thi vào trường và mức độ dễ khó của đề thi cho thấy, các ngành thuộc khối kinh tế chắc chắn điểm chuẩn sẽ tăng so với năm ngoái. Nhất là các ngành tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán... sẽ có mức độ cạnh tranh khốc liệt hơn năm trước”.

Ông Đặng Đình Cung - Phó phòng Đào tạo trường ĐH Hà Nội, cho biết: “Mức điểm chuẩn vào trường không ổn định mà có thay đổi hằng năm, phụ thuộc vào chất lượng và số TS đăng ký dự thi. Năm nay, trường ưu tiên  xét tuyển nguyện vọng 2 những TS dự thi vào trường nhưng chưa trúng tuyển nguyện vọng 1; trường không xét tuyển nguyện vọng 2 những TS dự thi của trường khác”. Ông Cung thông tin, năm nay ngành tiếng Anh có số lượng TS đăng ký dự thi đông nhất với 2.767 hồ sơ, ngành tiếng Pháp ít nhất với 260 hồ sơ.

Theo ông Phan Trọng Phức - Hiệu trưởng trường ĐH Đại Nam, năm  nay trường có 1.400 chỉ tiêu cả ĐH, CĐ. Dự kiến điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào trường bằng điểm sàn. Ông Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết: “Đề thi năm nay phân hóa cao, nên số TS đạt điểm cao sẽ ít. Tuy nhiên chưa hẳn điểm chuẩn vào trường sẽ thấp hơn năm trước. Dự kiến mức điểm dao động quanh mốc:  khối A: 24 điểm, khối C: 22; khối D1: 21-22 điểm; khối D tiếng Anh chuyên ngành cảnh sát: 28 - 30 điểm (đã nhân hệ số)”.

Bên lề

Tiếp thị cả... chung cư

Tại các điểm thi của trường ĐH Sài Gòn, ĐH Sư phạm TP.HCM... nhiều TS và phụ huynh nhận được các tờ rơi rao bán... chung cư của các công ty bất động sản tại TP.HCM. Theo đó, trong một số tờ rơi có đoạn nêu: công ty... trân trọng gửi lời chào đến quý khách và chúc cho tất cả TS tự tin hoàn thành tốt kỳ thi ĐH-CĐ... chúng tôi quan tâm đến nơi ăn chốn ở, giúp cho những TS thi đậu ĐH-CĐ yên tâm học tập... Minh Luân

Nhà xe hành hung thí sinh

Khoảng 18 giờ ngày 9.7, tại Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn đã xảy ra vụ xô xát giữa nhà xe Lộc Hương (xe mang biển số 77B-00151) với TS Trần Huỳnh Nhật Nguyên và phụ huynh là ông Trần Khâm ở TP Quy Nhơn (Bình Định). Trước đó, ông Khâm đặt 4 vé cho con và bạn đi TP.HCM với giá 270.000 đồng/vé. Trước giờ xe chạy, nhà xe tự ý tăng giá lên 350.000 đồng/vé. Ông Khâm không đồng ý nên xảy ra tranh cãi. Chủ xe liền gọi con trai và 2 phụ xe rượt đánh ông Khâm. Thấy cha bị đánh, Nguyên xuống can thiệp liền bị đánh ngất xỉu. Trần Thị Duyên

Lấy cớ đi thi để... tham quan

Một phụ huynh đến từ Hà Tĩnh đã bức xúc phản ánh với lãnh đạo Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế việc con ông có nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào ĐH Huế nhưng lại không có tên trong danh sách dự thi. Thế nhưng sau khi kiểm tra thì không có hồ sơ đăng ký dự thi của TS này. Trước sự chất vấn của bố mình, TS đành phải thừa nhận mình không nộp hồ sơ dự nhưng nó dối bố để được tham quan thành phố Huế. Minh Phương

Làm bài bằng hai màu mực

Theo Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Luật TP.HCM, trong buổi thi môn văn, tại điểm thi trường THCS Thanh Đa, một TS khi làm được 2/3 thời gian thì bút hết mực, phải chuyển sang viết có màu mực khác. Giám thị của phòng thi đã cho TS thi tiếp nhưng lập biên bản để khi chấm thi các giám khảo lưu ý quyền lợi cho thí sinh. Đăng Nguyên

 

                                                              Theo ThanhNien

Các tin khác


Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông

Trong tháng Tư vừa qua, Sở GD&ĐT phối hợp Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” với mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có đam mê trong lĩnh vực khoa học công nghệ và khơi dậy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp trong giới trẻ.

Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục