Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường thích ứng nhanh với việc đưa CNTT vào giảng dạy, nghiên cứu, học tập.
(HBĐT) - Từ khi thành lập đến nay (năm 1995), trường THCS Nguyễn Tất Thành (thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu) luôn là trường xuất sắc trong hệ thống các trường THCS trên địa bàn huyện, tỉnh; được UBND tỉnh tặng bằng khen và công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”. Năm học 2012 - 213, trên 140 giáo viên và học sinh nhà trường đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học; duy trì tốt phong trào thi đua “Hai tốt”, cũng như truyền thống mà nhà trường đã tạo được trong nhiều năm qua, xứng đáng là TT giáo dục chất lượng cao của huyện…
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong suốt nhiều năm qua, chi bộ đảng( 12 đảng viên), Ban giám hiệu nhà trường đã phát huy tốt vai trò của các tổ chuyên môn, sức vươn của đội ngũ cán bộ và giáo viên. Nhà trường đã tạo môi trường tốt cho cán bộ, giáo viên không ngừng tự học, tự bồi dưỡng; có các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ. Nhiều giải pháp đã được nhà trường thực hiện như tăng cường thăm lớp dự giờ; viết sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dựng trong thực tiễn. Đưa CNTT vào công tác giảng dạy, học tập; từ năm học 2009 - 2010, trường đã đưa việc trình chiếu vào giờ học. Các phong trào thi đua trong toàn trường được triển khai sâu rộng và hiệu quả trong cán bộ, giáo viên; mỗi người đều có hướng phấn đấu nhằm đạt được kết quả cao nhất trong công tác (nâng cao chất lượng đại trà, củng cố chất lượng giáo dục mũi nhọn đã được gây dựng trong nhiều năm). Nhiều người phấn đấu vươn lên có trình độ trên chuẩn (7/14 cán bộ, giáo viên có trình độ đại học). Năm học 2011 - 2012, trường có 11 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Nhiều giáo viên đã chứng tỏ được năng lực chuyên môn suốt nhiều năm liền; luôn tiên phong trong phong trào thi đua “Hai tốt”. Thầy giáo Vũ Đình Công, giáo viên môn hoá học, là giáo viên màng lưới cốt cán của Phòng GD&ĐT huyện. Từng có 7 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, thầy là giáo viên có bề dày kinh nghiệm luôn được đồng nghiệp và học sinh tin tưởng. Cô giáo Phạm Thị Nhạn (môn địa lý), 7 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, nhiều năm liền có học sinh giỏi cấp tỉnh và học sinh thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. (Năm học 2011 - 2012 có 2 học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 1em đạt giải nhất). Cô giáo Nguyễn Thị Hương, giáo viên giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn, có 5 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, nhiều năm liền có học sinh giỏi cấp tỉnh; luôn yêu nghề, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp, tận tình với học sinh, gương mẫu trong công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đội ngũ giáo viên trẻ như cô giáo Hà Thị Bách (môn Anh văn), cô Vì Thị Hiếu (môn văn-sử), người dân tộc Thái, đã tiếp nối được mạch thành tích trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy; phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Nhiều năm liền giảng dạy đội tuyển, có học sinh giỏi cấp tỉnh.
Những giáo viên nòng cốt kể trên đã góp phần vào chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường. Năm học vừa qua, trường đoạt 17 giải học sinh giỏi cấp tỉnh (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 11 giải khuyến khích); 31 em học sinh giỏi cấp huyện; 16 em thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Chất lượng giáo dục đại trà cũng tiếp tục được khẳng định với 33,8% học sinh xếp loại học lực giỏi; tỷ lệ học lực khá chiếm 59,4%. Về hạnh kiểm, 100% số em được xếp loại hạnh kiểm khá, tốt (hạnh kiểm tốt chiếm 96,2%). Nhà trường đã thực sự khẳng định được uy tín của mình nơi vùng cao và có nhiều cơ hội trở thành trường chuẩn quốc gia.
Bùi Huy