Đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh trường THCS Lê Quý Đôn (thành phố Hoà Bình) đã, đang có nhiều cố gắng, nỗ lực lớn nhằm đạt được kết quả cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và toàn quốc.

Đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh trường THCS Lê Quý Đôn (thành phố Hoà Bình) đã, đang có nhiều cố gắng, nỗ lực lớn nhằm đạt được kết quả cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và toàn quốc.

(HBĐT) - Kết thúc năm 2012, Phòng GD&ĐT thành phố Hoà Bình được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị dẫn đầu (về các mặt công tác chuyên ngành). Đây là sự tiếp nối những thành tích mà ngành đã từng đạt được trong những năm trước đây.

  

Trong sự quan tâm, đầu tư của các cấp uỷ, chính quyền và sự ủng hộ của toàn dân, ngành GD&ĐT thành phố đã có nhiều ưu thế trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm qua, ngành đã xây dựng và thực hiện được nhiều biện pháp, giải pháp tối ưu như đã tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển giáo dục toàn diện. Toàn ngành đã phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các chi bộ Đảng trong các đơn vị; triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản có tính định hướng của các cấp uỷ, chính quyền, của Bộ, Sở GD&ĐT. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của năm, từ phòng tới các trường đều xây dựng được quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các bộ phận công tác, phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm rõ ràng, cụ thể. Thành phố đã thực hiện tốt xã hội hoá giáo dục;  triển khai có trọng tâm, chỉ đạo điểm các phong trào thi đua, CVĐ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên. Đồng thời, ngành còn tăng cường đầu tư, nâng cấp về cơ sở vật chất; tạo cảnh quan trường lớp xanh-sạch-đẹp. Đặc biệt, ngành đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ năm học như đối với giáo viên: tăng cường tự học, tự bồi dưỡng; tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý giỏi; tạo điều kiện cho mỗi người phấn đấu đạt được tiêu chí “vừa hồng, vừa chuyên”. Tăng cường quản lý đánh giá chất lượng học sinh; quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Trong bước tiến chung, toàn ngành đã vào cuộc bằng quyết tâm và việc làm thiết thực (56 trường mầm non, tiểu học, 553 lớp THCS với trên 16.000 học sinh). Ngành đã có nhiều giải pháp để từng bước nâng dần số lượng, chất lượng các trường chuẩn quốc gia (hiện đã có 31/56 trường đạt chuẩn quốc gia). Đội ngũ cán bộ, giáo viên từng bước được củng cố về nhiều mặt (toàn ngành hiện có 1.268 cán bộ, giáo viên). Trong số này, số giáo viên vượt chuẩn đã tăng đáng kể (mầm non chiếm 34,9%, tiểu học 84,4% và THCS chiếm 61,9%). Đội ngũ giáo viên dạy giỏi cấp các cấp tiếp tục được nhân thêm các điển hình. Học kỳ I năm học 2012-2013, ngành đã tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố (mầm non, tiểu học), tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh với 36/36 giáo viên đạt kết quả, trong đó, có 3 giải nhất. Ngành cũng có 1 giáo viên tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi do Bộ GD&ĐT tổ chức và đoạt 1 giải nhì. Trong 2 năm 2010, 2011, thành phố có 1098 lượt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, thành phố và 126 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cũng vì thế, sự nghiệp GD&ĐT thành phố có bước phát triển toàn diện; công tác PCGD, xây dựng xã hội học tập có nhiều kết quả tốt; chất lượng giáo dục 2 mặt có nhiều nét mới. Ở cấp tiểu học, trong 6.658 học sinh được đánh giá, số em được xếp loại hạnh kiểm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học sinh đạt 99,3%, xếp loại giỏi, khá môn tiếng Việt, môn toán đạt 88,8%. Cấp THCS, trong 4.470 học sinh được đánh giá, kết quả xếp loại hạnh kiểm khá, tốt chiếm 90,8%; học lực khá, giỏi đạt 55,2%. Đã có 36 em đoạt giải học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố và 10 em đoạt giải cấp tỉnh. Ngành cũng đã tạo nhiều cơ hội cho các em học sinh (lớp 5, lớp 9) được thử sức tại các kỳ thi giải toán, thi tiếng Anh trên In-tơ-nét cấp thành phố. Tại cuộc thi cấp tỉnh môn tiếng Anh trên In-tơ-nét lần thứ nhất (tháng 3/2013), thành phố đã đoạt 44 giải/ 84 giải của toàn tỉnh, trong đó, đoạt 7/8 giải nhất của khối lớp 5, lớp 9 của tỉnh. Tại hội thi, giao lưu học sinh giỏi lớp 5 cấp tỉnh năm học 2012-2013, thành phố đoạt giải nhất toàn đoàn với  nhiều giải cao, trong đó chiếm 15/37 giải nhất các môn toán, tiếng Việt toàn tỉnh.

   

Trong học kỳ II này, toàn ngành GD&ĐT thành phố đang bám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu như: nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục dân tộc; chú trọng công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp.

                                                                                              

 

 

 

                                                                      Bùi Huy

 

Các tin khác


Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục