Phần thi năng khiếu kịch truyện của trường TH Lê Văn Tám đạt điểm số cao nhất tại cuộc giao lưu.

Phần thi năng khiếu kịch truyện của trường TH Lê Văn Tám đạt điểm số cao nhất tại cuộc giao lưu.

(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 31 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2013), sáng 9/11, tại trường tiểu học Lê Văn Tám (TP Hòa Bình), cụm 4 trường tiểu học: Đồng Tiến, Sủ Ngòi, Trung Minh và Lê Văn Tám đã tổ chức giao lưu tiếng Anh các khối lớp 3, 4, 5.

 

Với mục đích tạo môi trường giao lưu ngoài lớp học, rèn luyện kỹ năng nghe, đọc, nói và đánh giá chất lượng giảng dạy tiếng Anh trong trường tiểu học, tại cuộc giao lưu, 4 đội của các nhà trường đã tham gia 2 nội dung thi gồm: thi chào hỏi và thi năng khiếu dưới hình thức kịch ngắn, kịch truyện và các bài hát tiếng Anh.

 

Cuộc giao lưu cũng giành phần thi cho các em học sinh đến cổ vũ của các trường với phần nghe, nói bằng tiếng Anh tìm hiểu về các đồ dùng học tập,  màu sắc, con vật và các bài hát… nhằm góp phần mở rộng kiến thức, sự hiểu biết cho học sinh tiểu học.

 

Với sự thể hiện thông minh, nhí nhảnh và kỹ năng nghe, đọc, nói tiếng Anh khá nhuần nhuyễn, kết thúc cuộc giao lưu, Ban giáo khảo đã trao giải nhất cho 2 trường tiểu học Lê Văn Tám, Đồng Tiến; giải nhì trường tiểu học Trung Minh và giải ba trường tiểu học Sủ Ngòi.

 

 

 

                                                                            Thu Hiền

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục