Toàn cảnh buổi lễ ký kết.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết.

(HBĐT) - Sở GD&ĐT và Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Người cao tuổi tỉnh vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 – 2015.

 

Việc thống nhất chương trình phối hợp hoạt động của ngành và các Hội hướng tới các mục đích: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhà giáo, hội viên các Hội và mọi tầng lớp nhân dân về khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Tạo sự phối hợp chặt chẽ, góp phần thực hiện các mục tiêu trong từng giai đoạn của Kế hoạch "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" tỉnh. Các bên đã xây dựng nội dung chương trình phối hợp, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong đó, tập trung vào 8 nội dung cần thực hiện trong giai đoạn này. Cụ thể như đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhà giáo, hội viên các Hội nắm vững chủ trương và các biện pháp triển khai khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các Hội hỗ trợ ngành GD&ĐT nâng cao chất lượng giáo dục  trong các nhà trường, mở rộng nhiều hình thức học tập đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân. Các Hội mở rộng nhiều hình thức giám sát, phản biện, tư vấn về các chế độ, chính sách phát triển GD&ĐT. Tiếp tục đẩy mạnh CVĐ học sinh không bỏ học, vượt khó để học tốt ở các vùng khó khăn; vận động các gia đình và dòng họ phấn đấu trở thành "gia đình hiếu học”, "dòng họ hiếu học", động viên con cháu không bỏ học, không lưu ban, trở thành học sinh khá giỏi; có tư cách đạo đức tốt, tiếp tục học tập lên các bậc cao hơn. Cùng chăm lo cho hoạt động của các TTHTCĐ và các TT văn hoá, TT ở cơ sở. Sở GD&ĐT phối hợp với các Hội tổ chức lồng ghép Tuần lễ khuyến học và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời vào Tháng khuyến học (từ ngày 2/10 hằng năm); phối hợp tổ chức Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người vào tháng 4 hằng năm cùng nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa khác.

                                                                    

 

                                                                                 Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục