Đại diện Chi đoàn Báo Hoà Bình, Thành đoàn Hoà Bình tặng

Đại diện Chi đoàn Báo Hoà Bình, Thành đoàn Hoà Bình tặng "Tủ sách Kim Đồng" cho trường phổ thông dân tộc bán trú Thái Thịnh.

(HBĐT) - Ngày 12/11, Chi đoàn Báo Hòa Bình, Thành đoàn Hòa Bình, Đoàn thanh niên Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình tổ chức chương trình trao tặng "Tủ sách Kim Đồng" cho trường phổ thông dân tộc bán trú Thái Thịnh (xã Thái Thịnh, thành phố Hoà Bình).

 

“Tủ sách Kim Đồng” là chương trình quyên góp sách, truyện thiếu nhi do Quỹ nhân ái tuổi trẻ Báo Hòa Bình phối hợp với Hội Đồng đội TP Hoà Bình phát động để ủng hộ, trao tặng cho thư viện các trường vùng sâu, khó khăn của tỉnh. Sau một thời gian phát động, đã có trên 1 vạn cuốn sách, truyện, báo, tạp chí gửi về ủng hộ chương trình.

 

Tại trường phổ thông dân tộc bán trú Thái Thịnh, chương trình đã trao tặng 500 cuốn sách, truyện; 200 quyển báo, tạp chí; 100 quyển vở cho học sinh; Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình tặng 4 tủ đựng sách. Nhân dịp này, Hội Đồng đội TP Hoà Bình đã tặng 5 chiếc chăn ấm cho các học sinh nghèo vượt khó của nhà trường.

 

Thông qua chương trình, nhằm góp phần để thư viện nhà trường trở thành địa chỉ yêu thích của các em sau những giờ học, nơi đây sẽ đem đến cho các em nhiều điều bổ ích và lý thú, khơi dậy và vun đắp trong các em niềm say mê đọc sách.

 

 

                                                                                    H.Y

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục